Nhiều người dân Hà Nội co ro ra đường dưới nền nhiệt thấp

Nhiều người dân Hà Nội co ro ra đường dưới nền nhiệt thấp

(PLO)- Nhiều người dân phải mặc quần áo ấm, khoác áo mưa... để giữ ấm cho cơ thể dưới nền nhiệt thấp ở Hà Nội.
Ngày 25-4, thời tiết chuyển lạnh đột ngột sau những ngày nóng oi bức.

Ngày 25-4, thời tiết chuyển lạnh đột ngột sau những ngày nóng oi bức.

Người dân Thủ đô ra đường không khỏi bất ngờ trước nhiệt độ ngoài trời xuống khá thấp, nhiều người phải sử dụng áo mưa làm công cụ giữ ấm khi di chuyển ngoài đường.

Người dân Thủ đô ra đường không khỏi bất ngờ trước nhiệt độ ngoài trời xuống khá thấp, nhiều người phải sử dụng áo mưa làm công cụ giữ ấm khi di chuyển ngoài đường.

Những chiếc áo phao, áo khoác ấm, áo mưa... xuất hiện nhiều trên các con phố Hà Nội, thay thế các kiểu áo chống nắng của ngày trước đó.

Những chiếc áo phao, áo khoác ấm, áo mưa... xuất hiện nhiều trên các con phố Hà Nội, thay thế các kiểu áo chống nắng của ngày trước đó.

Những người làm nghề vận chuyển co ro bên lề đường.

Những người làm nghề vận chuyển co ro bên lề đường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 25-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 25-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 5.

Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Hình ảnh người dân co ro tránh rét bên vỉa hè. Sau nhiều ngày ấm áp, thậm chí nóng oi tới 32-33 độ C, người dân không khỏi xuýt xoa vì cái rét nàng Bân ùa về.

Hình ảnh người dân co ro tránh rét bên vỉa hè. Sau nhiều ngày ấm áp, thậm chí nóng oi tới 32-33 độ C, người dân không khỏi xuýt xoa vì cái rét nàng Bân ùa về.

Đọc thêm