Nhiều người ủng hộ tăng mức thuế từ tiền trúng thưởng

Theo độc giả Tran Van Binh, “không nên đánh thuế cao với người trúng số. Giải thưởng cao mới khuyến khích người mua xổ số. Áp thuế cao vô tình kéo giải thưởng xuống, tính hấp dẫn sẽ giảm theo”, bạn Phương Hà bổ sung: “Người mua vé số nhiều công ty xổ số mới có doanh thu cao, mới đóng thuế nhiều cho Nhà nước”.

Nhiều bạn đọc cho rằng tiền thuế thu được từ doanh nghiệp vé số mới là nguồn thu lớn, thường xuyên mà Nhà nước cần nắm chứ không phải giải thưởng của dân lâu lâu mới có một lần. Bạn đọc Nguyễn Văn Quang phân tích kỹ hơn: “Vietlott hấp dẫn hơn xổ số truyền thống vì giải thưởng cao, thu hút người chơi với mục đích ích nước lợi nhà. Áp thuế cao, Bộ Tài chính thu được 30% thuế từ người trúng giải nhưng số người mua xổ số ít đi thì doanh số thu về từ Vietlott có bị sụt giảm hay không”.

Chủ yếu xuất phát từ tâm lý sợ trúng thưởng càng lớn đóng thuế càng cao nên không ít bạn đọc đã phản đối chủ trương này. Tuy nhiên, cũng không ít bạn đọc cho rằng đánh thuế cao là đúng. Bạn Hoangkhanh Ho nói: “Tăng tiền đánh thuế vào người trúng thưởng cao để có thêm nguồn thu, xây dựng cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường học là hoàn toàn hợp lý”. Bạn LQSy còn nghĩ: “Lâu nay Bộ Tài chính đang bỏ quên nguồn thu quan trọng này, đặc biệt khi người trúng số trăm tỉ ở Việt Nam giờ đã không còn là hiếm”. “Lo người chơi bớt mua xổ số chỉ vì sợ đóng thuế là rất thừa vì chẳng ai nghĩ kỳ cục vậy đâu. Đã gọi là tiền trúng số, bỏ ra 10.000 đồng để cầu vận may trúng được bao nhiêu chẳng mừng. Chưa trúng số đã lo mất tiền thuế đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” - bạn Thu Nga nói vui.

Trên thực tế, tỉ lệ trúng thưởng từ xổ số lên tới chục tỉ ở Việt Nam so với các nước khác đang cao hơn rất nhiều và đã từng bị đặt dấu hỏi. “Trúng Vietlott nhiều quá, Nhà nước đánh thuế cao từ người bỗng nhiên siêu giàu để có thêm tiền cho ngân sách thì người dân phải vui mới đúng chứ” - bạn RKhang thắc mắc. Nhìn ra các nước, “mức thu thuế từ giải thưởng ở các nước, cụ thể là Mỹ còn cao hơn như vậy. Bình thường là 25% nhưng nếu trúng trên 1 tỉ USD thuế sẽ đánh 38%. Họ còn chia theo nhiều đối tượng trúng như dân Mỹ hay ngoại quốc... Nói chung đây là khoản thu nhập được đánh thuế một cách chính đáng, người trúng giải cũng thấy hợp lý khi đóng góp một phần may mắn của mình cho ngân sách, phục vụ lại xã hội” - độc giả Thế Hùng thông tin thêm.

góc nhìn rộng, việc tăng thuế thu nhập tương ứng theo số lộc trúng thưởng là công bằng ngay cả với những người nhận thưởng. Ý kiến của độc giả Nguyễn Minh nhận được nhiều sự đồng tình nhất, bạn nói: “Đối với các khoản thu nhập do trúng thưởng - bỗng dưng có lộc, do mục đích thương mại của nơi trao thưởng và mong muốn vụ lợi của người được thưởng mà có thì số tiền người nhận nên tính theo thuế thu nhập tương ứng. Ví dụ, người có thu nhập một tháng 100 triệu đồng phải đóng thuế 35% thì không có lý gì một người trúng Vietlott 100 tỉ đồng lại chỉ phải đóng 10%”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm