Những chiếc lồng đèn đặc sắc cho đêm rước đèn, phá cỗ

(PLO)-  Hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu 2022, nhưng hiện nay dọc khắp con đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) đã bày bán nhiều mẫu lồng đèn mới lạ, màu sắc bắt mắt.
Từ đầu tháng 7 dương lịch, các gian hàng ở góc đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) đã bày bán các loại lồng đèn, đèn phục vụ dịp Tết Trung thu. Đến nay, các gian hàng đã bắt đầu nhộn nhịp giao thương.

Từ đầu tháng 7 dương lịch, các gian hàng ở góc đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) đã bày bán các loại lồng đèn, đèn phục vụ dịp Tết Trung thu. Đến nay, các gian hàng đã bắt đầu nhộn nhịp giao thương.

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú được các tiểu thương chọn lựa và nhập về.

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú được các tiểu thương chọn lựa và nhập về.

Năm nay, giá các loại lồng đèn có nhỉnh hơn so với những năm trước đó. Tùy theo loại, kích thước mà các loại lồng đèn có giá khác nhau, dao động từ 25.000 - 300.000 ngàn. Anh Nguyễn Văn Vương (tiểu thương đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM) cho biết: “Năm nay do vật giá tăng cao nên giá lồng đèn cũng tăng theo, tăng 15% đến 20% so với mọi năm. Nếu như mọi năm lồng đèn giấy bán sỉ khoảng 3.000 – 4.000 đồng thì năm nay tăng lên 7.000 – 8.000 đồng/chiếc".

Năm nay, giá các loại lồng đèn có nhỉnh hơn so với những năm trước đó. Tùy theo loại, kích thước mà các loại lồng đèn có giá khác nhau, dao động từ 25.000 - 300.000 ngàn. Anh Nguyễn Văn Vương (tiểu thương đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM) cho biết: “Năm nay do vật giá tăng cao nên giá lồng đèn cũng tăng theo, tăng 15% đến 20% so với mọi năm. Nếu như mọi năm lồng đèn giấy bán sỉ khoảng 3.000 – 4.000 đồng thì năm nay tăng lên 7.000 – 8.000 đồng/chiếc".

Lồng đèn Trung Thu hình thú được làm từ khung tre và giấy kiếng có giá từ 50.000 đồng/chiếc

Lồng đèn Trung Thu hình thú được làm từ khung tre và giấy kiếng có giá từ 50.000 đồng/chiếc

Theo anh Lý Tú Đạt (nhân viên bán hàng tại đường Hải Thượng Lãn Ông), những mẫu lồng đèn này bán khá chạy.

Theo anh Lý Tú Đạt (nhân viên bán hàng tại đường Hải Thượng Lãn Ông), những mẫu lồng đèn này bán khá chạy.

Lồng đèn mini hình chiếc thuyền, nhân vật hoạt hình… được tiểu thương chào bán với giá 25.000 – 30.000 đồng/chiếc.

Lồng đèn mini hình chiếc thuyền, nhân vật hoạt hình… được tiểu thương chào bán với giá 25.000 – 30.000 đồng/chiếc.

Những chiếc lồng đèn có kích cỡ lớn có giá dao động từ 100.000 đến 250.000 đồng/chiếc.

Những chiếc lồng đèn có kích cỡ lớn có giá dao động từ 100.000 đến 250.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh các loại lồng đèn truyền thống, các gian hàng tại đây có bán các loại lồng đèn điện tử có thể di chuyển khi bỏ xuống nền đất. Lồng đèn có hình nhân vật hoạt hình thu hút sự lựa chọn của các em nhỏ. Loại này có giá từ 120.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh các loại lồng đèn truyền thống, các gian hàng tại đây có bán các loại lồng đèn điện tử có thể di chuyển khi bỏ xuống nền đất. Lồng đèn có hình nhân vật hoạt hình thu hút sự lựa chọn của các em nhỏ. Loại này có giá từ 120.000 đồng/chiếc.

Mấy năm trở lại đây, lồng đèn pin được thiết kế đa dạng với nhiều hình thù ngộ nghĩnh hơn. Những chiếc lồng đèn pin được làm từ nhựa, mút, phù hợp và an toàn với trẻ nhỏ. Lồng đèn pin vừa có đèn phát sáng vừa có phát nhạc khiến trẻ con thích thú.

Mấy năm trở lại đây, lồng đèn pin được thiết kế đa dạng với nhiều hình thù ngộ nghĩnh hơn. Những chiếc lồng đèn pin được làm từ nhựa, mút, phù hợp và an toàn với trẻ nhỏ. Lồng đèn pin vừa có đèn phát sáng vừa có phát nhạc khiến trẻ con thích thú.

Những chiếc đèn lồng Trung Thu hình con thỏ, con cọp… có quả bóng phát sáng được nhiều bạn nhỏ quan tâm.

Những chiếc đèn lồng Trung Thu hình con thỏ, con cọp… có quả bóng phát sáng được nhiều bạn nhỏ quan tâm.

Ngoài lồng đèn xách tay, loại lồng đèn này còn có que cầm đứng.

Ngoài lồng đèn xách tay, loại lồng đèn này còn có que cầm đứng.

Nhiều khách hàng được tiểu thương giới thiệu các loại lồng đèn có kích cỡ, giá cả phù hợp.

Nhiều khách hàng được tiểu thương giới thiệu các loại lồng đèn có kích cỡ, giá cả phù hợp.

Mặc dù chưa tới Tết Trung thu nhưng nhiều phụ huynh đã dẫn con tới đây mua sắm. Chị Trần Thị Trúc Hà (ngụ quận 1, TP.HCM) cho hay: “Năm nay mình thấy lồng đèn cũng đa dạng mẫu mã hơn. Vì bé nhà mình chơi nhiều nên năm nay mình mua một cái lồng đèn nhỏ để bé chơi như sưu tầm thôi, giá cả cũng hợp lý. Cũng tuỳ theo món hàng mà giá như thế nào nhưng mình thấy năm nay có nhiều món phù hợp với túi tiền”.

Mặc dù chưa tới Tết Trung thu nhưng nhiều phụ huynh đã dẫn con tới đây mua sắm. Chị Trần Thị Trúc Hà (ngụ quận 1, TP.HCM) cho hay: “Năm nay mình thấy lồng đèn cũng đa dạng mẫu mã hơn. Vì bé nhà mình chơi nhiều nên năm nay mình mua một cái lồng đèn nhỏ để bé chơi như sưu tầm thôi, giá cả cũng hợp lý. Cũng tuỳ theo món hàng mà giá như thế nào nhưng mình thấy năm nay có nhiều món phù hợp với túi tiền”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm