Nữ nhân viên lạm dụng lòng tin của chủ tiệm vàng

(PLO)- Được chủ tiệm vàng tin tưởng giao nhiệm vụ đi thu tiền, vàng của đối tác, nữ nhân viên chiếm luôn 600 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, TAND TP.HCM xét xử trực tuyến, tuyên phạt Trần Thị Bích Vinh (sinh năm 1969, quê Bình Định) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc bị cáo phải bồi thường 600 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC.

Phiên xử theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm đặt tại phòng A5 TAND TP.HCM. Ảnh: H.YẾN

Phiên xử theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm đặt tại phòng A5 TAND TP.HCM. Ảnh: H.YẾN

Hồ sơ thể hiện năm 2004, Trần Vinh đến làm công cho bà HTXN tại tiệm vàng Bảo Ngọc (quận 5). Vinh đứng quầy bán vàng cho khách hàng.

Khoảng tháng 8-2007, bà N cho chủ tiệm vàng SJC Chợ Lớn Kim Sen gần đó vay 600 triệu đồng và 91 lượng vàng SJC.

Do tin tưởng Vinh là cháu của đối tác nên bà N giao nhiệm vụ cho Vinh hàng ngày đến tiệm vàng Kim Sen nhận tiền lãi mang về giao lại cho em ruột của bà là quản lý.

Chiều 29-12-2007, bà N có nhờ Vinh đi lấy 100 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC.

Đến sáng hôm sau, bà N không thấy Vinh đến làm. Bà hỏi thì được đối tác cho biết hôm qua Vinh đã đến lấy tiền và trước đó đã đến lấy tiền nhiều lần tổng cộng 500 triệu đồng.

Phát hoảng, bà N làm đơn tố cáo Vinh. Ngày 29-2-2008, công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vinh.

Vinh đã bỏ trốn nên bị truy nã. Đến ngày 30-12-2021, Vinh bị bắt theo lệnh truy nã.

Kết luận định giá 25 lượng vàng SJC tại thời điểm xảy ra vụ án năm 2008 có giá trị 401 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm