Ông Huỳnh Văn Nén ra khỏi trại tạm giam để chữa bệnh

Trao đổi nhanh với PV, ông Huỳnh Văn Nén cho biết quá xúc động khi lần đầu tiên sau hơn 17 năm được rời khỏi bốn bức tường trại giam. 

 Ông Huỳnh Văn Nén (53 tuổi), người bị kết hai án giết người tại Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận đã bước chân ra khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Ông Nén khóc và nói rất nhớ cha, mẹ, vợ, con. 

Được mời ly cà phê đá, ông Nén tươi cười cho biết trước đây chỉ được uống cà phê gói và ly cà phê này là ly cà phê thơm ngon nhất hơn 17 năm nay ông được uống. 

Các bác sĩ cho biết mắt phải của ông bị cườm rất nặng nhưng vẫn có thể phẫu thuật và có cơ hội sáng mắt.   

Gia đình đã đưa ông Nén đến BV Đa khoa An Phước (Phan Thiết) để khám mắt. 

Tại đây, các bác sĩ cho biết mắt phải của ông bị cườm rất nặng nhưng vẫn có thể phẫu thuật và có cơ hội sáng mắt. 

BS Phan Ngọc Hùng, Giám đốc BV An Phước, cho biết sẽ mổ mắt và khám tổng quát miễn phí cho ông Nén.

 Được mời ly cà phê đá, ông Nén tươi cười cho biết ly cà phê này là ly cà phê thơm ngon nhất hơn 17 năm nay ông được uống. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm