Đường ‘nhuệ’ ra tòa trong vụ đánh người tại trụ sở công an

Ngày 18-8, TAND TP Thái Bình xử sơ thẩm vụ đánh người xảy ra tại trụ sở công an phường đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “nhuệ”, 49 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về tội cố ý gây thương tích.

Từ sáng, người dân địa phương tập trung khá đông trước cổng để theo dõi phiên toà. Rất đông lực lượng công an bảo vệ an ninh, tòa chỉ cho phép những người có giấy triệu tập được vào phòng xử án.

Các phóng viên theo dõi phiên toà qua màn hình tại một phòng dành riêng cho báo chí. 

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại tòa. Ảnh chụp màn hình

Theo cáo trạng, sáng 18-11-2014, mẹ con bà Đinh Thị Lý tới trụ trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) để giải quyết việc nhận tiền xin việc với chị Nguyễn Thị Thanh Giang (sinh năm 1980, quê Nghệ An, Trú Hà Nội). Sau đó, Đường “nhuệ” cũng tìm tới trụ sở công an phường. 

Tại đây, giữa bà Lý và Đường “nhuệ” xảy ra cự cãi, Đường đã ra tay kẹp cổ bà Lý. Con trai bà Lý là anh Mai Thế Duy chạy tới can ngăn, đẩy tay Đường ra. Đường “nhuệ” liền xoay người qua, dùng cườm tay đánh trúng hàm anh Duy khiến anh Duy bị vỡ xương hàm, tổn hại 15% sức khoẻ.

Ngày 5-1-2015, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra đối với Đường “nhuệ”.

Quá trình điều tra, Đường nhuệ không thừa nhận đánh anh Duy, nhân chứng Nguyễn Thị Thanh Giang cũng khai báo gian dối cho rằng không có ai đánh anh Duy.

Tới ngày 5-7-2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can. 

Tháng 4-2020, sau khi vợ chồng Đường “nhuệ” bị bắt vì 1 vụ án khác, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ đánh người tại trụ sở công an.

Lần này, Đường nhuệ đã thừa nhận hành vi dùng tay đánh vỡ xương hàm anh Duy. Nhân chứng Nguyễn Thị Thanh Giang thay đổi lời khai, xác nhận chính Đường “nhuệ” đã đánh anh Duy. 

Nhân chứng Nguyễn Xuân Bình, anh vợ Đường “nhuệ”, cũng được xác định khai báo không đúng sự thật. Năm 2014, nhân chứng này khai thấy Đường và bà Lý cự cãi, Duy tới can thì Đường đi ra ngoài.

Nhưng lần điều tra này, nhân chứng Bình khai anh ta và chị Giang không có mặt tại Công an phường Trần Lãm. 

Cáo trạng của VKSND TP Thái Bình truy tố Đường “nhuệ” tội cố ý gây thương tích theo điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 2-6 năm tù (hành vi có tính chất côn đồ).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.