Sát hại bạn cùng phòng trọ vì tiếng nhạc ồn

Ngày 17-9, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đào Duy Khanh (sinh năm 1988, ngụ ở quận Tân Bình) 15 năm tù về tội giết người mang tính côn đồ.

Bị cáo Khanh tại toà. Ảnh: H.Y

HĐXX cũng ghi nhận việc người bị hại tại toà bị tổn hại 85% sức khoẻ nhưng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

Theo hồ sơ, Khanh đi làm phụ hồ và bán vé số sống ở nhiều nơi. Khanh và ông Nguyễn Tam Sơn là người cùng ở chung nhà trọ, người tầng trên người tầng dưới tại phường 10, quận Tân Bình.

Tối ngày 28-9-2019, nhậu về, ông Sơn vào phòng mở nhạc để nghe và ngủ quên. Đến 10g đêm, Khanh nghe tiếng chị chủ nhà nhắc ông Sơn mở nhạc nhỏ lại để mọi người nghỉ ngơi.

Cùng lúc Khanh đi xuống gặp chủ nhà than phiền việc ông Sơn thường mở nhạc lớn. Ông Sơn nghe và cãi nhau với Khanh. Lời qua tiếng lại hai người xông vào đánh nhau tay đôi và quật nhau ngã xuống hành lang dãy nhà trọ.

Khi đang tư thế đối diện nhau, Khanh lấy một con dao bằng kim loại thường mang theo ở trong túi quần đâm trúng ngực ông Sơn.  

Mọi người ở dãy nhà trọ căn ngan đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên là 85%. Quá trình điều tra ông Sơn từ chối nhận bồi thường gia đình của Khanh. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm