Quảng Nam chia sẻ cùng gia đình nạn nhân vụ lật canô

Ngày 28-2, Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết các lực lượng đã huy động thêm tàu, nhân lực để tìm kiếm cháu Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2019, ngụ tại Hà Nội). Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật canô chở 39 người ở biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) được tìm thấy lúc 14 giờ cùng ngày.

Thân nhân cùng chính quyền địa phương lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: THANH NHẬT

Chung tay lo hậu sự cho các nạn nhân

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết TP đã nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân và thân nhân người gặp nạn. TP hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết và 2 triệu đồng/người bị thương. Ngoài ra, TP đảm nhận lo chi phí ăn ở cho thân nhân về Hội An lo hậu sự, chăm lo cho nạn nhân.

“Toàn bộ chi phí khâm liệm, xe đưa thi hài nạn nhân về quê, đến nhà hỏa táng (ở TP Đà Nẵng) và chi phí hỏa táng sẽ do TP đảm nhận. TP đã huy động nhân dân chung tay cùng lo cho nạn nhân, số tiền quyên góp đến chiều 28-2 là trên 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí lo cho nạn nhân, phần còn dư sẽ gửi hết cho thân nhân người mất và người bị thương theo mức mà TP thống nhất cụ thể” - ông Sơn nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thành lập ban chỉ đạo đóng tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại để nỗ lực cấp cứu, tìm kiếm nạn nhân.

Người dân địa phương cùng chung tay hỗ trợ thân nhân các gia đình. Ảnh: THANH NHẬT

Còn ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh hỗ trợ khẩn cấp thân nhân người tử vong 10 triệu đồng/người, người bị thương 4 triệu đồng/người (bao gồm TP Hội An).

Hôm 27-2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đến hiện trường động viên, chia sẻ mất mát cùng thân nhân người bị nạn. Ông Thanh đề nghị lãnh đạo TP Hội An chăm lo, tổ chức hậu sự chu đáo cho các nạn nhân, động viên thân nhân; đồng thời các lực lượng tập trung khắc phục, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Sau sự việc đau thương này, các cơ quan có thẩm quyền cần tìm ra nguyên nhân, tổng rà soát, kiểm tra phương tiện để tránh tai nạn tái diễn” - ông Thanh yêu cầu.

Người lái canô không sử dụng ma túy, rượu bia

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng xác định ông Lê Sen (52 tuổi, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam), người lái canô bị lật khiến 17 người chết, không sử dụng ma túy, rượu bia trong khi chở khách.

Hiện công an chưa khởi tố vụ án do chưa phát hiện có dấu hiệu hình sự.

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết ông Sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào năm 2016 và hết hạn vào ngày 30-11-2021. Ngày 10-2-2022, ông Sen được Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, thời hạn đến ngày 10-2-2027.

Ngoài loại bằng trên, ông Sen còn có chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn ven biển, an toàn cơ sở và chứng chỉ máy trưởng còn thời hạn.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể nạn nhân cuối cùng.
Ảnh: THANH NHẬT

Theo điều tra ban đầu, canô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen điều khiển, chở 36 hành khách và hai thuyền viên. Lúc 14 giờ ngày 25-2, canô xuất bến Cù Lao Chàm vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm biên phòng Cửa Đại khoảng một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm.

Trước khi xuất phát, hành khách trên canô mặc áo phao, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Canô QNa-1152 được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến tháng 1-2023, số người được phép chở là 35 hành khách. Thuyền trưởng Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện điều khiển.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, Cục Cảnh sát hình sự Viện Khoa học hình sự, Cục CSGT Bộ Công an đã cử đại diện đến hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam lấy thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP Hội An đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, lấy lời khai những người liên quan. “Công tác điều tra được tiến hành khẩn trương để làm rõ nguyên nhân, tham mưu các cấp giải quyết vụ việc, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan” - Đại tá Lai thông tin.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, dẫn chứng tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại từng xảy ra ít nhất bốn vụ chìm canô nhưng hoàn toàn không có thương vong. “Theo chuẩn SI là canô trống (không có thùng che kín - PV), khi lật, người văng ra ngoài tự nổi lên. Giờ canô đóng kín (theo chuẩn SB - PV), mới xảy ra vụ đầu nhưng người chết rất nhiều” - ông Sơn nói.

Kiểm tra hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Cục CSGT đã có điện chỉ đạo công an các tỉnh, TP tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, thống kê, đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thủy nội địa.

Trong đó gồm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, ngang sông, dọc sông, du lịch, lễ hội…

Lực lượng chức năng phải tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Kiên quyết đình chỉ hoạt động và không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn như chở quá số người quy định, thiếu thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu đắm, không có danh sách hành khách theo quy định… hoặc khi điều kiện thời tiết không bảo đảm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm