Quảng Ninh thả 5 triệu con giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

Quảng Ninh thả 5 triệu con giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

(PLO)-5 triệu con giống gồm 4,9 triệu con tôm sú và hơn 10 vạn con cá vược, cá chẽm được tỉnh Quảng Ninh cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thả xuống biển để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Video: Quảng Ninh thả 5 triệu con giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

Chiều 31-3, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Thuỷ sản, tại bãi biển Phương Đông, huyện Vân Đồn, Bộ NN-PTNT và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự lễ thả con giống. Ảnh: Ngọc Sơn
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự lễ thả con giống. Ảnh: Ngọc Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, hoạt động thả con giống xuống biển nhằm khẳng định cam kết, vai trò của Việt Nam với quốc tế trong việc bảo tồn, gìn giữ, cân bằng hệ sinh thái biển trong quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo hài hòa sinh kế của người dân.

quang-ninh-tha-5-trieu-con-giong-xuong-bien-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-2.jpg
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Sơn

"Chúng ta nuôi biển, chúng ta nuôi bờ, chúng ta nuôi và xây dựng một hệ sinh thái kinh tế môi trường biển xanh, bền vững cho hôm nay và cho thế hệ mai sau" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, 5 triệu con giống đã được thả xuống biển. Trong đó, có khoảng 4,9 triệu con tôm sú và hơn 10 vạn con cá vược, cá chẽm.

quang-ninh-tha-5-trieu-con-giong-xuong-bien-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-4.jpg
quang-ninh-tha-5-trieu-con-giong-xuong-bien-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-5.jpg
Các đại biểu cùng thả con giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Ảnh: Ngọc Sơn

Hiện, tỉnh Quảng Ninh có 32.092 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, sản lượng 175.324 tấn/năm.

Trong thời gian qua, hoạt động bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả khích lệ, chuyển dịch từ tập trung chủ yếu ở cấp tỉnh sang phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt chính quyền cấp huyện, xã, các tổ chức và nhân dân. Mỗi năm, để khôi phục nguồn nuôi, mỗi năm các địa phương trên toàn tỉnh thả hơn 7 triệu con giống ra thủy vực tự nhiên.

quang-ninh-tha-5-trieu-con-giong-xuong-bien-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-6.jpg
Đông đảo người dân cùng tham gia thả con giống xuống biển. Ảnh: Ngọc Sơn
quang-ninh-tha-5-trieu-con-giong-xuong-bien-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-7.jpg
Các em học sinh cũng được tham dự buổi lễ nhằm nâng cao nhận thức về giá trị thuỷ sản. Ảnh: Ngọc Sơn
quang-ninh-tha-5-trieu-con-giong-xuong-bien-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-8.jpg
Tôm giống được thả xuống biển. Ảnh: Ngọc Sơn
quang-ninh-tha-5-trieu-con-giong-xuong-bien-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-9.jpg
Cá giống được thả xuống biển. Ảnh: Ngọc Sơn
quang-ninh-tha-5-trieu-con-giong-xuong-bien-de-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-10.jpg
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng các em học sinh thả con giống xuống biển. Ảnh: Ngọc Sơn

Thống kê từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thả gần 50 triệu con giống thủy sản về môi trường tự nhiên. Đồng thời, tỉnh cũng đã hoàn thiện Quy hoạch Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần, Khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui, Tiên Yên; thiết lập bãi rạn với 510 cấu kiện bê tông và tạo dựng bãi rạn nhân tạo để trồng cấy san hô tạo dựng bãi rạn nhân tạo vùng biển đảo Cô Tô.

Đọc thêm