Bất ngờ cái tên NATO đặt cho tiêm kích Su-57 Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thông qua tên gọi “Felon” (người phạm tội) cho tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga, tạp chí Scramble Magazine (Hà Lan) tiết lộ ngày 31-10.

NATO trước đó sử dụng cái tên tạm thời “Frazor”để mô tả tiêm kích của Nga, do hãng PAK-FA của Nga sản xuất.

Tiêm kích Su-57 của Nga. Ảnh: Russia Military Analysis

Tuy nhiên, NATO chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Su-57, được thiết kế năm 2009, là máy bay chiến tàng hình đầu tiên của Nga. Su-57 có tính siêu hành trình, siêu cơ động và sở hữu hệ thống điện tử hàng không tiên tiến so với các thế hệ trước như MiG-29 và Su-27.

Không quân Nga dự kiến thay thế những dòng máy bay cũ này bằng Su-57. Lô Su-57 đầu tiên dự kiến được bàn giao cho Không quân Nga cuối năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm