Xuất hiện video tên lửa Nga bắn rơi trực thăng Mỹ

 Nguồn: TWITTER

Đoạn video cho thấy một chiếc trực thăng rơi xuống bốc cháy và cột khói dày đặc bốc lên. Sau đó, chiếc trực thăng biến mất đằng sau vách đá nhưng âm thanh từ xa của vụ rơi có thể nghe thấy ở cuối đoạn video.

Trực thăng AH-64 Apache do Mỹ chế tạo. Ảnh: SPUTNIK

Một hệ thống tên lửa phòng không Osa (NATO gọi là SA-8 Gecko) do Liên Xô sản xuất đã bắn rơi một chiếc trực thăng AH-64 Apache do Mỹ chế tạo, theo một video đăng trên Twitter. Tuy nhiên, chưa rõ tính xác thực của video, hãng tin Sputnik cho biết.

Vụ việc được cho được quay lại hồi tháng 11, trong một vụ đụng độ ở bán đảo Ả Rập.

Tên lửa phòng không 9K33 Osa, được chế tạo trong những năm 1970, là hệ thống tên lửa đất đối không di động, có thể hạ gục các mục tiêu tầm thấp từ khoảng cách 12 km.

Tên lửa này hiện được nhiều nước vận hành, chủ yếu là ở Liên Xô trước đây, châu Á và Mỹ Latinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm