Hải quân Mỹ đưa 2 tàu khu trục đến eo biển Đài Loan

Ngày 28-4, Hải quân Mỹ vừa triển khai 2 tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan trong bối cảnh Bộ Quốc phòng nước này gần đây gia tăng hoạt động ở tuyến đường biển chiến lược này bất chấp phản đối từ Trung Quốc.

“Việc đi qua eo biển Đài Loan của các tàu Mỹ thể hiện cam kết của Mỹ với lưu thông tự do và cởi mở ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” – hãng tin Reuters dẫn thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ.

Theo Reuters, hai tàu Hải quân Mỹ được xác định là hai tàu khu trục tên lửa USS William P. Lawrence và USS Stethem.

Tàu khu trục tên lửa USS William P Lawrence của Mỹ. Ảnh: US NAVY

Tàu khu trục tên lửa USS William P Lawrence của Mỹ. Ảnh: US NAVY

Hồi tháng 3 Mỹ cũng triển khai tàu khu trục USS Curtis Wilbur và tàu bảo vệ bờ biển Bertholf đi qua eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của mình với tự do lưu thông hàng hải trong khu vực.

Tháng 2, Mỹ đưa tàu USS Stethem và tàu vận tải USNS Cesar Chavez đến eo biển Đài Loan.

Trung Quốc nhiều lần lên tiếng đề nghị Mỹ tránh eo biển Đài Loan – vốn ngăn cách lãnh thổ này với Trung Quốc đại lục -  liên quan đến lo ngại Mỹ ủng hộ quân sự cho lãnh thổ này.

Mỹ điều tàu qua eo biển Đài Loan
Mỹ điều tàu qua eo biển Đài Loan
(PLO)- Mỹ hôm 24-3 đã điều hai tàu đi qua eo biển Đài Loan trong một màn biểu diễn sức mạnh có thể khiến Trung Quốc “nổi giận”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm