Tổng Thư ký LHQ: Cần triển khai lực lượng đa quốc gia chống bạo lực băng đảng ở Haiti

(PLO)- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề xuất loạt biện pháp nhằm trấn áp tội phạm băng đảng và khôi phục luật pháp, trật tự tại Haiti, gồm triển khai lực lượng đa quốc gia không do Liên Hợp Quốc lãnh đạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đề xuất lên Hội đồng Bảo an LHQ một loạt biện pháp nhằm khôi phục luật pháp và trật tự tại Haiti trong bối cảnh quốc gia này đang chìm trong bạo lực băng đảng nghiêm trọng, hãng Reuters đưa tin.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: REUTERS

Ông Guterres nhấn mạnh “việc xử lý tình trạng an ninh ở Haiti đòi hỏi hàng loạt biện pháp thực thi pháp luật cưỡng chế, bao gồm sử dụng vũ lực trong các chiến dịch của cảnh sát nhằm chống lại các băng nhóm vũ trang".

Theo người đứng đầu LHQ, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là khôi phục luật pháp và trật tự tại Haiti, giải giáp các băng đảng, bảo đảm an toàn cho các cơ sở chiến lược và đường sá, đồng thời thiết lập lại sự hiện diện của nhà nước để cung cấp các dịch vụ cơ bản tại quốc gia vùng Carribe này.

Ông Guterres kêu gọi các quốc gia "hành động ngay bây giờ" để góp phần triển khai tại Haiti lực lượng đa quốc gia không thuộc LHQ (tức lực lượng này không do LHQ đứng ra lãnh đạo). Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các quốc gia, đặc biệt ở châu Mỹ, tham gia nỗ lực này.

Tháng trước, Kenya cho biết sẵn sàng chỉ huy một lực lượng đa quốc gia tới Haiti cũng như cam kết gửi 1.000 cảnh sát tham gia lực lượng này nhằm “khôi phục tình trạng bình thường và bảo vệ cơ sở chiến lược” ở Haiti. Bahamas, Antigua và Barbuda cũng cam kết đóng góp. Mỹ ủng hộ việc triển khai lực lượng trên.

Cảnh sát Haiti tham gia chiến dịch trấn áp băng đảng tội phạm tại thủ đô Port-au-Prince hồi tháng 3. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Haiti tham gia chiến dịch trấn áp băng đảng tội phạm tại thủ đô Port-au-Prince hồi tháng 3. Ảnh: REUTERS

Người đứng đầu LHQ cũng đưa ra 2 lựa chọn để trấn áp các băng đảng tội phạm và khôi phục ổn định cho Haiti. Một là cung cấp hỗ trợ hậu cần cho lực lượng đa quốc gia và cảnh sát Haiti. Hai là củng cố phái bộ chính trị của LHQ đang có mặt tại quốc gia Carribe này.

Theo hãng tin AP, các đề xuất của ông Guterres là nhằm phản hồi nghị quyết hôm 14-7 của Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu ông đưa ra “đầy đủ các lựa chọn” trong vòng 30 ngày để đối phó các băng nhóm vũ trang của Haiti.

Nhiều chuyên gia cho rằng các nhóm băng đảng tội phạm áp đảo lực lượng cảnh sát Haiti và hiện giành quyền kiểm soát 80% thủ đô Port-au-Prince. Theo báo cáo của LHQ hồi tháng 4, tình trạng bạo lực băng đảng ngày càng nghiêm trọng tại Haiti đã khiến hơn 1.600 người hoặc chết, hoặc bị thương hoặc bị bắt cóc chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023.

Cũng trong bản đề xuất hôm 15-8, ông Guterres đề cập tình trạng các nhóm băng đảng bao vây thủ đô Port-au-Prince, cắt mọi tuyến đường của nước này từ hướng nam, bắc và đông. Bạo lực đang lan rộng sang miền trung Haiti và nhiều khu vực khác, làm cản trở việc vận chuyển hàng hóa và viện trợ.

Tổng thư ký LHQ cũng trích dẫn một số báo cáo cho thấy các băng đảng ngang nhiên bắn người ở nơi công cộng và thậm chí ngay trong nhà của nạn nhân, thiêu sống người trên các phương tiện giao thông, hành quyết người chống đối, chiêu mộ trẻ em và hãm hiếp phụ nữ, trẻ em gái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm