Nổ xe bồn chở đầy xăng ở Haiti, ít nhất 75 người thiệt mạng

Số người chết trong vụ nổ xe bồn ở Haiti hôm 14-12 đã tăng lên đến 75 người, đài Al-Jazeera dẫn truyền thông địa phương cho biết hôm 15-12.

Chiếc xe bồn chở đầy xăng ở TP Cap-Haitien, miền bắc Haiti, bị trật bánh khi cố gắng tránh tông vào một xe máy.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: AL JAZEERA

Các nhân chứng cho biết người dân đã lao về phía chiếc xe bồn sau vụ tai nạn để thu gom một số xăng bị rò rỉ trước khi chiếc xe phát nổ thành quả cầu lửa, làm hư hỏng xe hơi, nhà cửa và các cửa hàng trong khu vực lân cận.

Ông Pierrot Degaul Augustin, một quan chức của vùng Nord nơi Cap-Haitien là thủ phủ, được một đài phát thanh địa phương trích dẫn cho biết số người chết đã lên tới 75 người vào hôm 15-12.

Ông Frandy Jean, người đứng đầu đội cứu hỏa phụ trách khu vực phía bắc Haiti, cho biết nhiên liệu được lưu trữ tại các ngôi nhà gần đó và những người tiếp cận chiếc xe bồn sau khi nó bị lật khiến hậu quả vụ nổ càng tồi tệ hơn.

“Tài xế đã cảnh báo mọi người không nên đến gần chiếc xe tải. Họ không nghe. Họ mang theo điện thoại, thứ mà họ sử dụng làm đèn pin, và một số cố gắng dùng búa đục thủng bồn nhiên liệu” – ông nói với hãng tin Reuters.

Theo ông Patrick Almonor, Phó Thị trưởng Cap-Haitien, có khoảng 50-54 người bị thiêu sống và khoảng 20 ngôi nhà bị thiêu rụi sau khi chiếc xe bồn phát nổ.

Bệnh viện Đại học Justinien gần hiện trường vụ nổ chật kín người bị bỏng nặng là các nạn nhân trong sự việc. “Chúng tôi không có khả năng chữa trị cho số người bị bỏng nặng. Tôi e không thể cứu được hết tất cả”, một nữ y tá nói với hãng tin AFP.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry gọi vụ tai nạn là thảm kịch tàn phá cả đất nước. Ông cũng thông báo sẽ tổ chức 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân và xây dựng các bệnh viện dã chiến để cứu chữa người bị thương.

Theo AFP, Haiti đang trải qua tình trạng khan hiếm nhiên liệu trầm trọng vì sự cát cứ của các băng đảng tội phạm ở nước này.

Quốc gia vùng Caribe chưa bao giờ sản xuất đủ điện để đáp ứng nhu cầu của toàn dân. Ngay cả ở những khu vực khá giả của thủ đô, hệ thống điện Haiti do nhà nước điều hành cũng chỉ cung cấp tối đa vài giờ điện mỗi ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm