Đảng cũ của Thủ tướng Prayut tính gia nhập liên minh Pheu Thai

(PLO)- Đảng cũ của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sắp gia nhập liên minh đối lập do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) lãnh đạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, người phát ngôn đảng Dân tộc Thái Thống nhất Akaradet Wongpitakrote cho biết đảng này sẽ tham gia liên minh đối lập do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) lãnh đạo, theo tờ The Bangkok Post.

Đảng Dân tộc Thái Thống nhất là đảng do quân đội hậu thuẫn, đã đề cử ông Prayut Chan-o-cha (thủ tướng sắp mãn nhiệm) làm ứng viên thủ tướng thời điểm Thái Lan bầu cử quốc hội hồi tháng 5. Tuy nhiên, ngày 11-7, ông Prayut tuyên bố rút lui khỏi chính trường và từ chức thành viên của đảng Dân tộc Thái Thống nhất.

Lãnh đạo đảng Dân tộc Thái Thống nhất (UTN) - ông Pirapan Salirathvahibhaga (trái) và lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) - ông Cholnan Srikaew trong cuộc trao đổi ngày 22-7. Ảnh: THE BANGKOK POST
Lãnh đạo đảng Dân tộc Thái Thống nhất (UTN) - ông Pirapan Salirathvahibhaga (trái) và lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) - ông Cholnan Srikaew trong cuộc trao đổi ngày 22-7. Ảnh: THE BANGKOK POST

Pheu Thai là đảng có liên kết với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử ngày 14-5, và đang dẫn đầu liên minh 8 đảng kể từ khi đảng Tiến bước rút khỏi liên minh này.

Theo ông Akaradet, quá trình đàm phán để đảng Dân tộc Thái Thống nhất gia nhập Pheu Thai sẽ hoàn tất trước khi quốc hội bỏ phiếu chọn thủ tướng (trước ngày 22-8).

Ông Akaradet cho biết đảng Dân tộc Thái Thống nhất có một điều kiện khi gia nhập liên minh với đảng Pheu Thai, là Mục 112 của Bộ luật Hình sự (luật khi quân) sẽ không bị sửa đổi. Theo The Bangkok Post, Pheu Thai đã chấp nhận điều kiện trên.

“Chúng tôi muốn thấy đất nước tiến lên và chính phủ mới nhanh chóng được hình thành. 36 phiếu bầu của chúng tôi sẵn sàng ủng hộ các ứng viên của đảng Pheu Thai vào ngày 22-8” - ông Akaradet lưu ý.

Theo The Bangkok Post, hiện Pheu Thai chưa xác nhận việc sẽ bổ sung đảng Dân tộc Thái Thống nhất vào liên minh. Nếu điều này thành hiện thực sẽ là một sự thay đổi lớn của Pheu Thai vì các nhân vật chủ chốt của đảng này từng tuyên bố sẽ không hợp tác với đảng của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người đã lãnh đạo cuộc đảo chính chống lại Pheu Thai hồi năm 2014.

The Bangkok Post dẫn một số nguồn tin cho biết nhiều khả năng Pheu Thai cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ đảng Palang Pracharath, nhằm giúp liên minh có khả năng chiếm 300/500 ghế trong Hạ viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm