Ông Thaksin hoãn ngày trở về Thái Lan

(PLO)- Ông Thaksin thông báo hoãn kế hoạch trở về Thái Lan vì lý do sức khỏe, sẽ thông báo ngày về nước sau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter), cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thông báo hoãn kế hoạch quay về nước vì lý do sức khỏe, theo tờ Bangkok Post.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2016. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2016. Ảnh: REUTERS

“Tôi sẽ hoãn ngày trở về Thái Lan trong khoảng 2 tuần, thay vì ngày 10-8. Tôi sẽ thông báo ngày và giờ về nước sau. Bác sĩ yêu cầu tôi phải đi kiểm tra sức khỏe” - ông Thaksin cho biết.

Trước đó, ngày 26-7, con gái của ông Thaksin - bà Paetongtarn Shinawatra - thông báo trên mạng xã hội Instagram rằng cha bà sẽ trở về Thái Lan vào ngày 10-8.

Ông Thaksin, 74 tuổi, sống lưu vong kể từ ông bị phế truất chức thủ tướng vào năm 2006.

Thông báo hoãn về nước của ông Thaksin đưa ra trong bối cảnh quốc hội Thái Lan dời lịch bỏ phiếu bầu thủ tướng, vốn được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 4-8. Lý do hoãn là chờ Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về đơn kháng cáo của đảng Tiến bước chống lại việc quốc hội cản trở nỗ lực đề cử ông Pita Limjaroenrat làm ứng cử viên thủ tướng.

Dự kiến Tòa án Hiến pháp sẽ ra quyết định trên vào ngày 16-8, theo Chủ tịch quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Trước đó, vào chiều 2-8, ông Chonlanan Srikaew - lãnh đạo đảng Vì nước Thái - thông báo đảng này sẽ thành lập một chính phủ liên minh mới ở Thái Lan mà không có đảng Tiến bước, đồng thời đề cử trùm bất động sản Srettha Thavisin (thuộc đảng Vì nước Thái) làm ứng viên thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm