Ông Thaksin sẽ trở về Thái Lan vào tháng sau

(PLO)- Bà Paetongtarn Shinawatra - con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - thông báo cha bà sẽ trở về nước vào ngày 10-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 26-7 trên mạng xã hội Instagram, bà Paetongtarn Shinawatra (con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra) thông báo cha bà sẽ trở về nước vào ngày 10-8, theo tờ Bangkok Post.

“Tôi không thể tin những gì tôi đang viết. Cha tôi sẽ trở về vào ngày 10-8 tại sân bay Don Mueang” - bà Paetongtarn cho biết, đồng thời bày tỏ rằng bà vừa vui mừng vừa lo lắng, song khẳng định bà tôn trọng quyết định của cha.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: REUTERS

Ông Thaksin, 74 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 cho đến khi ông bị phế truất vào năm 2006. Kể từ đó ông Thaksin sống lưu vong. Năm 2008, ông bị tòa kết án vắng mặt với nhiều tội danh.

Thông tin ông Thaksin sẽ về nước đến trong bối cảnh cuộc bầu cử thủ tướng Thái Lan đang bị hoãn và chưa có lịch bỏ phiếu tiếp theo. Hiện đảng Vì nước Thái của bà Paetongtarn đang dẫn đầu liên minh tám đảng để thành lập chính phủ mới điều hành Thái Lan trong bốn năm tới. Bà Paetongtarn là một trong ba ứng cử viên thủ tướng tiềm năng của đảng Vì nước Thái.

Tuy nhiên, liên minh này đang gặp khó khăn trong tìm kiếm sự ủng hộ từ các đảng khác trong Hạ viện Thái Lan và các thượng nghị sĩ, sau hai lần thất bại trong việc đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat làm thủ tướng. Cuộc họp liên minh tám đảng dự kiến diễn ra vào chiều 25-7, nhằm thảo luận việc thành lập chính phủ mới cũng bất ngờ bị hủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm