Thủ tướng Prayut tái tranh cử, ông Thaksin nói muốn về nước sống với con cháu

(PLO)- Ông Prayut sẽ đại diện đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất tranh cử vị trí thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo của Thái Lan và nhiều khả năng sẽ đối mặt với con gái út của ông Thaksin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng đương nhiệm Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 25-3 đã chính thức được đảng của ông - đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất - đề cử tái tranh cử chức thủ tướng, trở thành ứng cử viên số 1 của đảng này cho vị trí lãnh đạo tiếp theo của Thái Lan trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 14-5 tới, theo hãng Reuters.

Lãnh đạo của đảng Quốc gia Thái Lan Thống Nhất Pirapan Salirathavibhaga trở thành ứng cử viên số 2 cho chức thủ tướng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: REUTERS

Ông Prayut, 69 tuổi, có khả năng đối mặt với con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - bà Paetongtarn Shinawatra thuộc đảng Pheu Thai.

Ông Prayut lên nắm quyền tại Thái Lan sau cuộc chính biến của quân đội vào năm 2014 và được bầu trở làm vào vị trí thủ tướng trong cuộc bầu cử năm 2019.

Các cuộc thăm dò cho thấy đương kim thủ tướng đang đi sau các đối thủ, nhưng ông hy vọng rằng sẽ giành được sự ủng hộ của cử tri về các lời hứa hẹn về chăm lo cho phúc lợi của người dân, sự ổn định của đất nước cũng như bảo vệ chế độ quân chủ.

"Chúng tôi tình nguyện làm mọi người hạnh phúc nhất có thể” - ông Prayut phát biểu trong một sự kiện giới thiệu các ứng cử viên của đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất cho 400 đơn vị bầu cử.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ tiếp theo của ông sẽ tiếp tục thực hiện các công việc của chính quyền đương nhiệm với sự quyết tâm thông qua khẩu hiệu: “Đã, đang và sẽ tiếp tục làm”.

“Điều quan trọng nhất là bảo vệ đất nước và bảo vệ thể chế của quốc gia. Hãy luôn tin tưởng ở tôi” - Thủ tướng Thái Lan phát biểu.

Ở một diễn biến khác, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin hôm 24-3 cho hay ông mong muốn trở về Thái Lan và sẵn sàng chấp hành án tù với điều kiện ông được phép dành phần đời còn lại sống với gia đình, bất kể kết quả cuộc tổng tuyển cử sắp tới ra sao, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Trong chuyến đi Tokyo (Nhật) gần đây, ông Thaksin thổ lộ rằng ông đang chờ thời cơ trước khi có thể quay trở lại Thái Lan trong năm nay, sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Ông Thaksin, 73 tuổi, giữ chức vụ thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 đến năm 2006 và bị lật đổ trong cuộc chính biến quân sự năm 2006, và rời Thái Lan vào năm 2008 để tránh ngồi tù do liên quan tới các cáo buộc tham nhũng. Dù vậy, từ nước ngoài, ông vẫn tiếp tục dùng ảnh hưởng của mình đến nền chính trị xứ sở chùa vàng.

“Tôi đã thụ án 16 năm trong nhà tù lớn vì họ ngăn cản tôi ở với gia đình. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nếu tôi phải chịu đựng một lần nữa trong nhà tù nhỏ hơn thì điều đó chẳng sao cả” - cựu Thủ tướng Thaksin cho hay.

"Đó không hẳn là cái giá mà tôi phải trả nhưng tôi muốn trả vì tôi muốn sống cùng với con cháu mình. Tôi nên dành phần đời còn lại của mình với các con và các cháu” - ông nói tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm