Cháy rừng như 'tận thế' ở Hawaii: Khẩn cấp ứng cứu, số người chết còn tăng

(PLO) - Các đội tìm kiếm và cứu hộ từ bang California và thủ đô Washington D.C (Mỹ) được điều tới Hawaii hỗ trợ ứng cứu thảm họa cháy rừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, Thống đốc bang Hawaii - ông Josh Green cho biết số người chết trong thảm họa cháy rừng tại đảo Maui, quần đảo Hawaii (Mỹ) đã lên tới 59 người, theo đài CNN.

"Những nạn nhân trên thiệt mạng trong lúc chạy trốn khỏi đám cháy. Số người chết sẽ tăng lên khi các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ diễn ra" - ông Green lưu ý.

Các ngôi nhà ven biển của thị trấn Lahaina, đảo Maui (quần đảo Hawaii, Mỹ) bị thiêu rụi hoàn toàn sau đám cháy hôm 9-8. Ảnh: AP

Các ngôi nhà ven biển của thị trấn Lahaina, đảo Maui (quần đảo Hawaii, Mỹ) bị thiêu rụi hoàn toàn sau đám cháy hôm 9-8. Ảnh: AP

Theo ông Green, trong ngày qua các đội tìm kiếm và cứu hộ từ bang California và thủ đô Washington D.C. (Mỹ) đã được điều tới Maui hỗ trợ ứng cứu.

Ông còn cho biết thị trấn Lahaina trên đảo Maui - nơi bị cháy nghiêm trọng nhất, đã bị thiêu rụi 80% lãnh thổ, trong đó ít nhất 1.700 công trình, nhà cửa tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn.

Lửa cháy dữ dội tại thị trấn Lahaina, đảo Maui (quần đảo Hawaii, Mỹ) hôm 9-8. Ảnh: AP

Lửa cháy dữ dội tại thị trấn Lahaina, đảo Maui (quần đảo Hawaii, Mỹ) hôm 9-8. Ảnh: AP

Giới chức địa phương đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ người dân, trong đó có việc giúp mọi người tìm nơi cư trú tạm thời.

Các đám cháy tại Maui bùng lên từ hôm 8-8. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), điều kiện thời tiết hanh khô và gió mạnh chính là nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng cháy và lan rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm