Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine và Ba Lan sắp lập đơn vị quân sự chung

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Ukraine và Ba Lan đang lên kế hoạch lập đơn vị quân sự chung ở miền Tây Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 9-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Ukraine và Ba Lan đang lên kế hoạch lập đơn vị quân sự chung ở miền Tây Ukraine, nhằm âm thầm giúp Kiev kiểm soát chiến tuyến này, theo hãng thông tấn TASS.

“Bên ngoài, Ba Lan và Ukraine muốn thành lập đơn vị quân sự chung vì mục đích an ninh, nhưng động cơ bên trong là để Ukraine tăng cường vũ trang cho các đơn vị Kiev đối phó các lực lượng Moscow tại chiến trường miền tây” - ông Shoigu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

Hiện phía Ba Lan và Ukraine chưa đưa ra phản hồi.

Theo TASS, ông Shoigu lưu ý rằng trong thời quan qua Warsaw đã ra sức mua lượng lớn vũ khí như xe tăng, tiêm kích, hệ thống pháo, hệ thống phòng không,... từ các đồng minh phương Tây.

Ông gọi đó là hành vi quân sự hóa của Ba Lan và nhận định rằng nó sẽ mang tới nhiều “hiểm họa nghiêm trọng về an ninh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm