Nhà Trắng: Quân đội Mỹ sẵn sàng đào tạo không quân Ukraine lái F-16

(PLO)- Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết quân đội nước này sẵn sàng đào tạo không quân Ukraine sử dụng F-16.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết quân đội nước này sẵn sàng đào tạo không quân Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16, nhưng lưu ý quá trình này sẽ vô cùng phức tạp và tốn nhiều thời gian, theo đài CNN.

“Sẽ mất một khoảng thời gian trước khi F-16 được chuyển cho Ukraine và được tích hợp vào các đơn vị không quân Kiev. Việc đào tạo quân đội Ukraine dùng F-16 sẽ giúp các lực lượng Kiev nâng cao khả năng phòng vệ trong dài hạn” - ông Kirby nhấn mạnh.

F-16 của Mỹ trong buổi triển lãm Hàng không Vũ trụ Aero India 2023 lần thứ 14 tại Ấn Độ hồi tháng 2. Ảnh: REUTERS
F-16 của Mỹ trong buổi triển lãm Hàng không Vũ trụ Aero India 2023 lần thứ 14 tại Ấn Độ hồi tháng 2. Ảnh: REUTERS

Ông Kirby lưu ý vì không quân Ukraine không thạo tiếng Anh giao tiếp nên quá trình đào tạo dùng F-16 có thể gặp nhiều khó khăn.

Ngoài việc huấn luyện và chuyển giao F-16 cho Ukraine, Mỹ và đồng minh phương Tây cũng cần thiết lập một số đơn vị hậu cần giúp bảo dưỡng loại tiêm kích này khi cần, theo ông Kirby.

Theo CNN, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky từ lâu đã kêu gọi các đồng minh phương Tây viện trợ tiêm kích F-16, vì ông xem đây là nhân tố có thể “thay đổi cuộc chơi”, mang lại lợi thế cho quân Ukraine trong các cuộc không chiến với quân Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm