Ông Biden điện đàm ông Erdogan, bàn về tiêm kích F-16 và việc Thụy Điển gia nhập NATO

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, bàn về mong muốn của Ankara trong việc mua tiêm kích F-16 từ Mỹ và kế hoạch Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 29-5, bàn về mong muốn của Ankara trong việc mua tiêm kích F-16 từ Mỹ và kế hoạch Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo hãng tin Reuters.

Ông Biden đã gọi điện để chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan trong cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua.

“Tôi đã nói chuyện với Erdogan và chúc mừng ông ấy. Ông ấy vẫn muốn đạt được điều gì đó liên quan F-16. Tôi nói với ông ấy rằng Mỹ muốn thảo luận về Thụy Điển trước. Vì vậy chúng tôi sẽ còn liên lạc lại với nhau” - ông Biden nói với các phóng viên.

“Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này vào tuần tới” - ông nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 29-6-2022. Ảnh: AFP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 29-6-2022. Ảnh: AFP

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước chưa phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển.

Ankara đã tìm cách mua các tiêm kích F-16 trị giá 20 tỉ USD và gần 80 bộ dụng cụ từ Mỹ nhưng việc mua bán bị đình trệ do quốc hội Mỹ phản đối một số chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp việc chính quyền Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rằng sẽ hỗ trợ thương vụ.

Trước đó, quốc hội Mỹ đã thông qua gói nâng cấp phần mềm điện tử cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 259 triệu USD, vài ngày sau khi Ankara phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Phần Lan.

Chính quyền ông Biden nhiều lần bác bỏ quan điểm về sự “có qua có lại” giữa mua bán vũ khí và mở rộng thành viên NATO.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom sẽ “sớm gặp” người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu để thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO của Stockholm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm