Sửa năm sinh, dàn cảnh quan hệ với cụ ông 70 tuổi để tống tiền

(PLO)- Bùi Thị Yến Nhi bàn bạc với con gái nuôi hẹn ông LTQ (70 tuổi) đến phòng trọ dàn cảnh quan hệ tình dục, rồi cùng đồng phạm quay clip nhạy cảm, tống tiền 3 tỉ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Yến Nhi 13 năm 6 tháng tù, Lê Thị Năm 13 năm tù, Lê Văn Hào 12 năm tù và Cao Hồng Minh Tâm 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nhi quen biết với ông LTQ (70 tuổi, ngụ Tân Bình). Biết ông Q có tình cảm với Tâm (con gái nuôi của Nhi) nên Nhi nảy sinh ý định dàn cảnh cho Tâm quan hệ tình dục với ông Q để quay clip, tống tiền.

Nhi phân công Tâm hẹn ông Q tới một phòng trọ ở quận Tân Phú để quan hệ tình dục; Năm và Hào sẽ quay phim. Nhi hứa hẹn, nếu ông Q đưa 3 tỉ đồng thì sẽ trả công đầy đủ cho đồng phạm.

Sau khi bàn bạc, phân công xong, Nhi sửa năm sinh của Tâm trong giấy khai sinh từ 2003 thành năm 2005 để đe dọa ông Q có hành vi quan hệ tình dục với trẻ em.

Các bị cáo trong vụ dàn cảnh quay clip nhạy cảm để tống tiền. ẢNH: ĐN

Các bị cáo trong vụ dàn cảnh quay clip nhạy cảm để tống tiền. ẢNH: ĐN

Ngày 1-5-2021, ông Q hẹn gặp Tâm, Tâm liền báo cho Nhi biết. Nhi hướng dẫn Tâm, khi ông Q đến thì chủ động cởi quần áo của mình trước và kéo ông Q vào nằm chung để Hào ập vào quay clip.

Trưa hôm sau, ông Q đến phòng trọ gặp Tâm. Tại đây, ông Q bị nhóm của Nhi bắt cởi quần áo để quay clip. Năm và Hào liên tục chửi mắng ông Q quan hệ tình dục với Tâm là người chưa đủ 16 tuổi, dọa sẽ gửi clip ra công an để tố cáo. Nhi còn yêu cầu ông Q 3 tỉ đồng nếu không sẽ gửi clip cho gia đình ông.

Sợ gia đình biết chuyện, ông Q đồng ý viết giấy nợ Nhi 3 tỉ đồng, thanh toán 4 lần. Ngày 3-5-2021, ông Q mang 500 triệu giao cho nhóm của Nhi tại một quán cà phê ở quận 10 thì bị công an bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm