Tập đoàn xăng dầu lớn nhất nước bất ngờ lỗ nặng

(PLO)- Ông lớn chiếm thị phần xăng lớn nhất cả nước bất ngờ báo lỗ vì giá xăng giảm mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo tài chính quý 2-2022 vừa mới phát hành, Petrolimex cho biết, công ty lỗ đến 196 tỉ đồng. Đây là mức lỗ đáng ngạc nhiên vì ông lớn này có doanh thu 84 ngàn tỉ, so với 46 ngàn tỉ cùng kỳ.

Giải trình khoản lỗ với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Petrolimex cho rằng, do trong tháng 7, giá dầu thô giảm sâu nhưng công ty vẫn phải nhập khẩu cho nhu cầu tiêu dùng để đảm bảo hoạt động thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp nên biên lợi nhuận suy giảm.

"Do giá xăng dầu từ tháng 7 giảm với biến độ lớn, và để đảm bảo nguyên tắc cẩn trọng nên công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn dẫn đến lỗ. Còn nếu không trích lập dự phòng, công ty sẽ lãi 295 tỉ" - Petrolimex giải thích.

Suốt tháng 7 và đến đầu tháng 8 vừa qua, giá xăng trong nước đã giảm đến 4 lần liên tiếp nhờ vào giá dầu thô toàn cầu giảm cũng như giảm thuế bảo vệ môi trường. Tính đến ngày 1-8, tổng mức giảm giá xăng đã trên 7.000 đồng/lít , nhờ đó kéo giảm giá xăng về gần mốc 25.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm