Tàu cao tốc chìm trên sông Nhà Bè do va chạm với phao

Tàu cao tốc bị chìm trên sông Nhà Bè, TP.HCM khiến năm người chới với trên sông và được cứu kịp thời đã xác định được nguyên nhân gặp nạn.

Năm người được cứu kịp thời khi tàu cao tốc chìm. Ảnh: CHH

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, vào khoảng 18 giờ 45 ngày 23-5, năm người đi trên phương tiện cao tốc thuỷ nội địa mang số hiệu SG-6608 rời bến ca nô Sân golf Đại Phước, Đồng Nai hành trình về bến Cù Lao Xanh, Quận 7.

Khi qua khu vực sông Nhà Bè thì va chạm với quả phao buộc tàu phía hạ lưu thuộc bến phao Phước Long 5. Vụ việc khiến phương tiện bị phá nước và bị chìm ngay sau đó, năm người đi trên ca nô mặc áo phao nhảy xuống sông vừa bơi vừa thổi còi và kêu cứu về phía bến tàu công vụ của Cảng vụ.

Cục hàng hải cho biết, thời điểm trên các viên chức Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đang trực tại bến tàu công vụ thuộc đơn vị tại khu vực quận 7 nghe tiếng còi và tiếng kêu cứu nên khẩn trương ra tìm kiếmvà cứu năm người an toàn, trong đó một người bị thương nhẹ.

Theo Cục hàng hải, phương tiện bị nạn là phương tiện cao tốc thủy nội địa, kết cấu bằng vật liệu composite của Công ty TNHH MTV Du lịch sông xanh. Vụ việc không gây ô nhiễm môi trường, không gây ách tắc luồng hàng hải, chủ phương tiện cũng đã thuê đơn khẩn trương tìm kiếm, trục vớt xác phương tiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm