Tàu metro số 1 chính thức lăn bánh đoạn trên cao

Tàu metro số 1 chính thức lăn bánh đoạn trên cao

(PLO)- Đoàn tàu metro số 1 chính thức bước sang giai đoạn mới - chạy thử đoạn trên cao từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái.

Sáng 21-12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) tổ chức Lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Các đại biểu bấm nút khởi động Lễ chạy thử nghiệm đoạn trên cao tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR.

Các đại biểu bấm nút khởi động Lễ chạy thử nghiệm đoạn trên cao tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến tham dự buổi lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến tham dự buổi lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu.

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo các sở, ban ngành ở TP.

Phía Nhật Bản có ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng các nhà thầu tuyến metro số 1.

Lãnh đạo TP trao đổi cùng các đại diện Nhật Bản tại Việt Nam.

Lãnh đạo TP trao đổi cùng các đại diện Nhật Bản tại Việt Nam.

Lộ trình chạy thử nghiệm dài gần 9 km bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia TP.HCM đến ga Khu Công nghệ cao. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái.

MAUR cho biết đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5 (tích hợp tĩnh) và 6 (tích hợp động) trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn.

Quang cảnh buổi lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái.

Quang cảnh buổi lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái.

Đoàn tàu metro số 1 chính thức chạy thử đoạn trên cao từ ngày 21-12.

Đoàn tàu metro số 1 chính thức chạy thử đoạn trên cao từ ngày 21-12.

Cửa lên tàu metro số 1.

Cửa lên tàu metro số 1.

Thang máy lên sảnh đợi tàu cũng đã hoạt động.

Thang máy lên sảnh đợi tàu cũng đã hoạt động.

Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, trong quá trình chạy thử để đảm bảo an toàn đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km/h.

Đại diện Nhà thầu Hitachi, tuyến metro số 1 cho biết: "Sau sự kiện chạy thử tàu metro trên cao, Hitachi sẽ huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, bao gồm đánh giá các hệ thống. Chúng tôi cam kết đưa dự án metro số 1 hoàn thành công việc đã đề ra."

Ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết trong năm 2022, tập thể chuyên gia, kỹ sư, công nhân trên toàn dự án đã nỗ lực đẩy mạnh thi công xây dựng các công đoạn còn lại của dự án.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng đại diện Nhật Bản tham gia chuyến chạy thử đoạn trên cao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng đại diện Nhật Bản tham gia chuyến chạy thử đoạn trên cao.

Bí thư Thành ủy hỏi thăm, động viên nhân viên lái tàu.

Bí thư Thành ủy hỏi thăm, động viên nhân viên lái tàu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đại diện Nhật Bản trao đổi thông tin trên tàu metro số 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đại diện Nhật Bản trao đổi thông tin trên tàu metro số 1.

Lãnh đạo Sở GTVT, Ban Giao thông tham tham gia lễ chạy thử tuyến metro số 1.

Lãnh đạo Sở GTVT, Ban Giao thông tham tham gia lễ chạy thử tuyến metro số 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng chuyến chạy thử tàu metro số 1 thành công.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng chuyến chạy thử tàu metro số 1 thành công.

Hình ảnh TP nhìn từ tuyến tàu metro số 1.

Hình ảnh TP nhìn từ tuyến tàu metro số 1.

Dự án đã đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2022. Cụ thể như hoàn thành công tác nhập khẩu toàn bộ 17 đoàn tàu vào đầu tháng 5; tiến hành chạy thử nghiệm tàu trong khu vực Depot vào cuối tháng 8...

"Hôm nay, tuyến metro số 1 ghi nhận thêm một dấu mốc quan trọng của dự án là tổ chức chạy thử nghiệm đoàn tàu từ Ga Bến xe Suối Tiên đến Ga Bình Thái" - ông Hiển nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự ghi lại khoảnh khắc tàu metro số 1 lăn bánh đoạn trên cao.

Đại biểu tham dự ghi lại khoảnh khắc tàu metro số 1 lăn bánh đoạn trên cao.

Dự án tuyến metro số 1 là một biểu tượng đẹp cho sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Do đó, việc tiến hành chạy thử tàu ở đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án, đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang bước thử nghiệm, đánh giá chuẩn bị cho công tác vận hành.

Hiện nay, tổng khối lượng của tuyến metro số 1 đạt gần 94 % dự án.

Trong năm 2023, MAUR sẽ cùng tư vấn NJPT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công tác thi công, chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác.

2 nhân viên lái tàu của tuyến metro số 1.

2 nhân viên lái tàu của tuyến metro số 1.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị và hoàn thiện kiến trúc các nhà ga, cầu bộ hành trên toàn tuyến. Đồng thời, tiếp tục tiến hành các bước vận hành thử nghiệm với toàn bộ các hệ thống vận hành tự động, bảo vệ và giám sát đoàn tàu (ATP, ATO, ATS) kết hợp với các hệ thống thiết bị tại các nhà ga.

Song song đó là phối hợp với Công ty TNHH đường sắt đô thị số 1 và các nhà thầu, tư vấn để tổ chức đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ và khai thác thử đoàn tàu.

Đọc thêm