Thái Lan bác tin mời cảnh sát Trung Quốc sang tuần tra chung

(PLO)- Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan - Tướng Torsak Sukwimol bác thông tin cảnh sát nước này cho phép cảnh sát Trung Quốc sang tuần tra chung ở Thái Lan, giải thích rằng việc này sẽ gây ra vấn đề an ninh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan - Tướng Torsak Sukwimol bác thông tin cảnh sát nước này cho phép cảnh sát Trung Quốc (TQ) sang tuần tra chung ở Thái Lan, giải thích rằng việc này sẽ gây ra vấn đề an ninh, theo tờ Bangkok Post.

Tướng Torsak đưa ra quan điểm trên nhằm đáp lại các báo cáo trước đó rằng chính phủ Thái Lan có kế hoạch mời cảnh sát TQ tuần tra tại các khu du lịch nổi tiếng ở Thái Lan để tăng cường niềm tin cho du khách TQ - nguồn thu chính của du lịch Thái Lan.

Ông Torsak khẳng định Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan không đưa ra đề xuất trên và ông cho rằng đã có sự hiểu lầm về vấn đề này.

thai-lan-canh-sat-trung-quoc.jpg
Các biển hiệu tiếng Trung Quốc tại đường Pracharat Bamphen, quận Huai Khwang, thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: BANGKOK POST

Theo ông Torsak, việc mời cảnh sát TQ đến tuần tra là vi phạm chủ quyền của Thái Lan. Vị tướng cho rằng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan có đủ năng lực bảo vệ cả người dân trong nước và du khách.

Tướng Torsak nói rằng ông biết các sĩ quan cảnh sát TQ đã được triển khai ở Ý theo một dự án hợp tác giữa hai nước để giúp du khách TQ cảm thấy thuận tiện và dễ dàng hơn vì khách TQ thường gặp rào cản về giao tiếp khi đến Ý.

“Nhưng ở Thái Lan không có vấn đề như vậy” - Tướng Torsak nói.

Ngoài ra, ông Torsak cho biết thêm rằng giới chức Thái Lan và TQ đã thảo luận về một trung tâm phối hợp để các quan chức hai nước có thể cùng hợp tác giải quyết các vấn đề hình sự, tội phạm có liên quan người TQ ở Thái Lan.

“Cần trao đổi thông tin về tội phạm. Việc hợp tác vẫn đang tiếp tục. Các quan chức được giao nhiệm vụ thường là cảnh sát TQ giám sát tại đại sứ quán TQ tại Thái Lan” - theo ông Torsak.

Theo các thông tin trước đó từ truyền thông Thái Lan, ý tưởng mời cảnh sát TQ cùng tuần tra chung với cảnh sát Thái Lan tại các điểm du lịch được nêu ra trong cuộc gặp của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin với đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, Cảnh sát Du lịch Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm