Tối 27-7, người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Jirayu Huangsap đã công bố chương trình nghị sự, danh sách đại biểu và các chủ đề thảo luận chính cho cuộc họp giữa Thái Lan và Campuchia, dự kiến diễn ra hôm nay (ngày 28-7) tại Malaysia, theo tờ The Nation.
Cuộc họp được tổ chức theo lời mời của Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim, người hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025.
Ông Jirayu xác nhận rằng chính phủ Thái Lan đã chính thức nhận lời mời và cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia ở thủ đô Kuala Lumpur.
Phái đoàn Thái Lan sang Malaysia đàm phán với Campuchia bao gồm Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai; Ngoại trưởng Maris Sangiampongsa; Thứ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Natthapon Nakpanich; Tổng Thư ký Văn phòng Thủ tướng - ông Prommin Lertsuridej và ông Jirayu Huangsap với vai trò là thành viên Trung tâm Tác chiến Đặc biệt về Quản lý Tình hình Biên giới Thái Lan – Campuchia (SOC-TCBSM).
Ông Jirayu cho biết thêm rằng Chủ tịch ASEAN đã mời một phái đoàn chính phủ Campuchia, do chính Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu.
Khuya 27-7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự cuộc họp đặc biệt tại Kuala Lumpur, theo tờ Phnom Penh Post.
Ông Manet gửi lời cảm ơn Thủ tướng Malaysia kiêm Chủ tịch luân phiên ASEAN Anwar Ibrahim vì đã tổ chức cuộc gặp này.
Bình luận về cuộc gặp sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 cho biết ông tin rằng cả Thái Lan và Campuchia đều muốn giải quyết bất đồng.
“Tôi đã nói chuyện với cả hai thủ tướng, và tôi nghĩ đến lúc tôi cúp máy thì họ đã muốn dàn xếp rồi” - ông Trump nói với các phóng viên tại đầu buổi gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ở Scotland.
Ông Trump đưa ra bình luận trên không lâu sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio với với Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn.
“Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh mong muốn hòa bình của Tổng thống Trump và tầm quan trọng của việc lập tức đạt được một lệnh ngừng bắn. Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận trong tương lai nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định giữa Thái Lan và Campuchia” - theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc gọi.