Giao tranh biên giới Campuchia-Thái Lan: Vẫn nóng dù 2 nước đang cùng Mỹ xúc tiến đối thoại

(PLO)- Trưa 27-7 xuất hiện thêm nhiều diễn biến quan trọng liên quan tình hình xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến trưa 27-7, tình hình xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý.

Điểm nóng Chubkorki

Tính đến trưa 27-7, khu vực Chubkorki thuộc tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) đang trở thành điểm nóng giao tranh giữa quân đội Campuchia và Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Tại khu vực Thmar Daun ở tỉnh Oddar Meanchey, giao tranh đã phần nào lắng xuống sau khi lực lượng Campuchia phá hủy nhiều xe tăng của quân đội Thái Lan, tạo lợi thế trên chiến trường và ngăn đối phương trụ lại.

biên giới Campuchia-Thái Lan
Người phát ngôn Chính phủ Campuchia - ông Pen Bona (giữa) họp báo trưa 27-7. Ảnh: KHMER TIMES

Trước đó không lâu cùng ngày 27-7, Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho biết tình hình biên giới với Thái Lan đang xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt, sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 26-7.

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia - ông Pen Bona cho biết Tổng thống Trump bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc giao tranh đang diễn ra và nhấn mạnh mong muốn lâu dài là tránh các cuộc chiến gây thiệt hại nhân mạng không cần thiết.

Ông Trump cũng đề cập đến vai trò trung gian hòa giải trước đây của mình và kỳ vọng hai bên sớm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia hoàn toàn ủng hộ lệnh ngừng bắn vô điều kiện.

“Ông Hun Manet hy vọng phía Thái Lan sẽ không thay đổi lập trường” - ông Pen Bona cho biết.

Để thúc đẩy tiến trình hòa bình, Thủ tướng Campuchia đã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn phối hợp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Thái Lan nhằm triển khai nhanh chóng thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Hun Manet bày tỏ sự cảm ơn Tổng thống Trump vì nỗ lực trung gian hòa giải, nhấn mạnh rằng động thái này có thể giúp cứu sống nhiều người và tạo điều kiện cho người dân sơ tán sớm trở về nhà, ổn định cuộc sống trong hòa bình.

Phần mình, cùng ngày 27-7, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố Thái Lan mong muốn giải quyết căng thẳng biên giới với Campuchia thông qua đối thoại song phương, đồng thời nhấn mạnh việc rút quân từ phía Campuchia phải được thực hiện một cách chân thành và có đảm bảo.

Ông Phumtham khẳng định Thái Lan sẵn sàng ngừng bắn nếu Campuchia đưa ra những cam kết đáng tin cậy, đặc biệt về việc rút quân và vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tranh chấp.

Thái Lan đề xuất tổ chức đàm phán trực tiếp giữa hai ngoại trưởng để thống nhất các điều kiện thực tế cho một lệnh ngừng bắn thực chất.

Khi được hỏi về tiến trình đối thoại, ông cho biết Bộ Ngoại giao Thái Lan đã được chỉ đạo liên hệ với Campuchia từ ngày 26-7 và có thể bắt đầu đàm phán trong ngày 27-7.

Campuchia bác cáo buộc dùng tên lửa BM21, tố Thái Lan phá hoại đền cổ Ta Moan

Tại cuộc họp báo trưa 27-7, bà Maly Socheata - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia - bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã sử dụng tên lửa BM21 tấn công đền Ta Moan, cho rằng đây là “luận điệu vô lý và ác ý”.

Screenshot 2025-07-27 at 14.12.39.png
Bà Maly Socheata - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Bà Socheata khẳng định đền Ta Moan là công trình do tổ tiên người Khmer xây dựng và nằm trong lãnh thổ tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia theo bản đồ pháp lý, vì vậy “không có lý do gì để Campuchia tự phá hoại di sản của mình".

Bà cho biết, theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Campuchia, rạng sáng 27-7, quân đội Thái Lan đã tiến hành một loạt đợt pháo kích vào nhiều khu vực ở Campuchia. Trong đó, có cuộc xâm nhập quy mô lớn bằng xe tăng và bộ binh vào nhiều khu vực (gồm Veal Indri 5 Makara, Phnom Khaing và An Ses) lúc 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Campuchia kêu gọi quân đội Hoàng gia Thái Lan ngừng ngay việc đưa ra thông tin sai lệch. Phía Phnom Penh cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Thái Lan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành động vi phạm, đồng thời yêu cầu chấm dứt mọi hành động thù địch.

Campuchia tái khẳng định cam kết với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thái Lan mở rộng sơ tán ở đông bắc

Ngày 27-7, chính quyền Thái Lan ra lệnh sơ tán thêm người dân tại ba huyện Chalerm Phrakiat, Lahan Sai và Non Dindaeng thuộc tỉnh đông bắc Buriram, sau khi đạn pháo tiếp tục rơi xa khỏi khu vực biên giới với Campuchia, theo tờ Bangkok Post.

Trước đó, chỉ người dân tại huyện Ban Kruat được yêu cầu rời khỏi nơi ở. Tuy nhiên, với tình hình pháo kích lan rộng, người dân ở các khu vực mới vừa nêu đã được khuyến cáo di chuyển đến nhà người thân hoặc các trung tâm trú ẩn đặt tại trường học và chùa Phật giáo, cách xa bán kính tấn công bằng pháo và vũ khí hạng nặng.

Các tổ chức chính phủ và các quỹ cứu trợ đã huy động phương tiện đưa người sơ tán không có xe cá nhân. Người khuyết tật, người già, trẻ em và bệnh nhân nằm liệt giường cũng được sơ tán khỏi nhà và các cơ sở y tế.

Hai bệnh viện là Chalerm Phrakiat và Lahan Sai đã được lệnh sơ tán bệnh nhân và nhân viên y tế vì lý do an toàn. Chỉ một số ít nhân viên cấp cứu còn lại để hỗ trợ chuyển viện khẩn cấp khi cần thiết.

biên giới Campuchia-Thái Lan
Người dân Campuchia ồ ạt rời khỏi Thái Lan. Ảnh: KHMER TIMES

Thái Lan tiếp tục cảnh báo Campuchia có thể phóng tên lửa tầm xa, nhiều tỉnh đối mặt nguy cơ

Trưa 27-7, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan phát cảnh báo cho biết Campuchia có thể đang chuẩn bị phóng loạt tên lửa tầm xa PHL-03 với tầm bắn lên tới 130 km, theo tờ Nation Thailand.

Theo đánh giá ban đầu, các tỉnh Ubon Ratchathani, Surin, Si Sa Ket và Buri Ram nằm trọn trong vùng nguy cơ, trong khi một phần các huyện thuộc Yasothon, Roi Et, Maha Sarakham và Nakhon Ratchasima cũng có thể bị ảnh hưởng.

Bệnh viện Chalerm Phrakiat ở tỉnh Buri Ram vắng lặng vào ngày 27-7 sau lệnh sơ tán. Ảnh: Surachai Piragsa/BANGKOK POST
Bệnh viện Chalerm Phrakiat ở tỉnh Buri Ram vắng lặng vào ngày 27-7 sau lệnh sơ tán. Ảnh: Surachai Piragsa/BANGKOK POST

Cùng ngày, Thái Lan đã sơ tán thêm người dân khỏi các huyện gần ranh giới sau khi đạn pháo được cho là từ phía Campuchia tiếp tục rơi xuống khu dân cư.

Giới chức quân sự Thái cảnh báo tình hình có thể leo thang và yêu cầu người dân chuẩn bị sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm