Theo chân nhóm bạn trẻ 'giải cứu' các dòng kênh ở TP.HCM

Theo chân nhóm bạn trẻ 'giải cứu' các dòng kênh ở TP.HCM

(PLO)- Sau gần bốn tháng, nhóm Sài Gòn Xanh đã dọn dẹp được khoảng 20 đoạn kênh, rạch ở TP.HCM.

Sáng 24-2, khoảng 15 bạn trẻ nhóm Sài Gòn Xanh hì hụi dọn rác trên tuyến kênh A41, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Chỉ trong khoảng vài giờ, dòng kênh này đã sạch sẽ, thông thoáng.

Nhóm bạn trẻ cùng nhau dọn rác trên dòng kênh A41, phường 14, quận Tân Bình.

Nhóm bạn trẻ cùng nhau dọn rác trên dòng kênh A41, phường 14, quận Tân Bình.

Anh Nguyễn Lương Ngọc (27 tuổi, TP.HCM) trưởng nhóm Sài Gòn Xanh, cho biết nhóm được thành lập gần bốn tháng. Mục đích của nhóm là dọn dẹp sạch sẽ rác trên các kênh, rạch ở TP.HCM.

Sau khi khảo sát các dòng kênh, nhóm Sài Gòn Xanh liên hệ với địa phương để thực hiện dọn dẹp.

Sau khi khảo sát các dòng kênh, nhóm Sài Gòn Xanh liên hệ với địa phương để thực hiện dọn dẹp.

"Tình cờ xem video dọn dẹp rác thải tại các con kênh ô nhiễm của nhóm Padawara đến từ Indonesia. Chúng tôi nghĩ mình cần có hành động để bảo vệ môi trường. Do đó, chúng tôi đã cùng nhau thành lập nên nhóm Sài Gòn Xanh để cùng nhau dọn rác trên các kênh ở TP.HCM. Sau gần bốn tháng nhóm đã dọn được khoảng 20 đoạn kênh rạch"- anh Ngọc nói.

Nhóm thu hút được nhiều người trẻ tham gia, trong đó có cả người nước ngoài.

Nhóm thu hút được nhiều người trẻ tham gia, trong đó có cả người nước ngoài.

Theo anh Ngọc, nhóm cố định có hơn 10 người trẻ, là sinh viên hoặc đã đi làm. Qua thời gian lan tỏa, ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia hơn. Sắp tới nhóm sẽ kết nối với nhiều thành viên khác để dọn rác ở nhiều tỉnh thành chứ không chỉ riêng TP.HCM.

Dòng kênh với nhiều loại rác thải.

Dòng kênh với nhiều loại rác thải.

"Ban đầu chúng tôi tự bỏ tiền túi để trang bị quần áo, giày bảo hộ cho các thành viên. Ngoài ra, chúng tôi cũng bỏ tiền để chích ngừa các loại vaccine để bảo vệ các thành viên bởi khi dọn dẹp không thể tránh khỏi việc giẫm phải những vật dụng nguy hiểm. Đến thời điểm này, thỉnh thoảng cũng có nhiều người ủng hộ nhóm để nhóm trang bị thiết bị bảo hộ"- anh Ngọc chia sẻ.

Sau vài giờ, dòng kênh đã được thông thoáng.

Sau vài giờ, dòng kênh đã được thông thoáng.

Theo dõi nhóm Sài Gòn Xanh dọn dẹp rác, ông Hồ Chí Tuyến (phường 4, quận Tân Bình) rất phấn khởi.

"Con kênh này ô nhiễm đã lâu, nhiều người xả rác vô tội vạ làm ô nhiễm dòng kênh, dòng chảy bị ùn tắc. Sau khi các bạn trẻ dọn dẹp, dòng kênh đã thông thoáng khiến chúng tôi rất phấn khởi. Dòng kênh sạch đẹp cũng tạo thêm ý thức cho người dân không xả rác"- ông Tuyến nói.

Đọc thêm