Làm sạch con kênh đi qua 7 quận, huyện ở TP.HCM

(PLO)- Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên ở một số quận, huyện đã hoàn tất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có chiều dài gần 32 km đi qua bảy quận, huyện của TP.HCM sẽ được khởi công cải tạo giai đoạn 2. Dự án này có tổng nguồn vốn đầu tư gần 8.200 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là 4.000 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách TP là 4.200 tỉ đồng.

Người dân sắp thoát cảnh ô nhiễm

Nhiều năm qua, người dân sống cạnh tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm, cảnh rác bủa vây, mùi hôi thối của nước thải dưới kênh bốc lên.

Dòng nước đen kịt, rác và cây cỏ bủa vây con kênh đoạn qua quận Bình Tân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dòng nước đen kịt, rác và cây cỏ bủa vây con kênh đoạn qua quận Bình Tân.
Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ghi nhận của PV dọc tuyến kênh này, đoạn quận 12 dòng nước trên kênh đen kịt, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Còn đoạn qua quận Tân Phú và quận Bình Tân, nhiều nơi rác đổ từ trên bờ tràn xuống cả dòng kênh. Nhiều đoạn kênh cây cỏ, lục bình mọc um tùm, chặn hết dòng chảy, đồng thời cũng là nơi trú ngụ cho chuột, ruồi, muỗi.

Bà Nguyễn Thị Đẹp (ngụ quận 12) chia sẻ: “Nhiều năm sống cạnh con kênh này chúng tôi phải chịu cảnh ruồi, muỗi, nước trên kênh thì bốc mùi hôi thối, những ngày nắng hay mưa lại càng kinh khủng. Khi nghe tin con kênh này được cải tạo, bà con ai cũng phấn khởi. Chúng tôi hy vọng sau khi cải tạo, nguồn nước ở đây sẽ được cải thiện, không còn nơi để chuột bọ sinh sống”.

Anh Nguyễn Văn Phi (quận Bình Tân) cũng cho biết do khu vực anh sinh sống có khoảng đất trống nên nhiều người nơi khác thường chở rác tới đổ. Người buôn bán, đi đường thấy rác lại tiếp tục đổ xuống mé kênh vô tình thành một bãi rác khổng lồ, rồi rác lại tràn xuống kênh. “Nếu tuyến kênh này được cải tạo, làm bờ kè, thu dọn cỏ, dọn lục bình thì khu vực này sẽ hoàn toàn khác. Khi đó sẽ không còn tình trạng đổ rác bừa bãi nữa” - anh Phi nói.

“Dự án sẽ xây dựng 63 km bờ kè hai bên tuyến kênh, giải quyết tiêu thoát nước mưa cho lưu vực có diện tích 14.900 ha” - ông Tùng nói.

Hoàn thành thu hồi đất

Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc quản lý dự án, cho biết việc cải tạo tuyến kênh này sẽ giúp giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, chống ngập úng. Bên cạnh đó, đô thị được chỉnh trang. Dự án này còn mang tính kết nối liên vùng từ tỉnh Long An đến TP.HCM, Bình Dương, Ðồng Nai.

“Dự án sẽ xây dựng 63 km bờ kè hai bên tuyến kênh, giải quyết tiêu thoát nước mưa cho lưu vực có diện tích 14.900 ha” - ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, trước đó vào thời điểm năm 2002, TP đã thu hồi mặt bằng để thực hiện giai đoạn 1 của dự án. Ở giai đoạn 1 này chủ yếu là nạo vét lòng kênh, đắp bờ đất hai bên kênh, xây dựng các cửa xả thoát nước. Tuy nhiên, sau đó dự án tạm ngưng do khó khăn trong việc kêu gọi nguồn vốn đầu tư. Năm 2021, dự án được khởi động lại và TP chấp thuận cho sử dụng nguồn vốn ngân sách để thi công giai đoạn 2.

“Chúng tôi bắt đầu bước vào thực hiện dự án ở giai đoạn 2 trên cơ sở mặt bằng đã được giải tỏa ở giai đoạn 1. Dự kiến dự án hoàn thành toàn bộ vào năm 2025” - ông Tùng nói.

Chia sẻ về tính cấp thiết cũng như tiến độ thực hiện dự án từ phía địa phương, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết tuyến kênh này bị thu hẹp dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước, tình trạng xả rác tái diễn nhiều lần. Do đó, việc thực hiện dự án cải tạo này là rất cần thiết, khi hoàn thành sẽ giải quyết được bài toán chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, văn minh văn hóa đô thị.

Theo ông Nhựt, quận Bình Tân có 2.267 hộ dân bị ảnh hưởng, đi qua khoảng 16 km, hiện quận đã hoàn thành việc giải tỏa mặt bằng, sẵn sàng để thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cũng cho biết hiện nay công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cơ bản đã hoàn thành, quận đang bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện thi công. “Dự án thực hiện theo đúng thiết kế sẽ không còn gây ô nhiễm môi trường nước. Bà con sống ở khu vực này đang rất phấn khởi khi biết tin dự án chuẩn bị thực hiện” - ông Chánh nói.•

Làm đường giao thông hai bên bờ kênh

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Ðệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Ðồng Nai qua sông Sài Gòn) đi qua bảy quận, huyện ở TP.HCM. Cụ thể gồm huyện Bình Chánh; các quận Bình Tân, 12, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh.

Ở giai đoạn cải tạo này, tuyến kênh sẽ xây dựng tuyến kè bờ kênh với tổng chiều dài là 63,11 km, nạo vét kênh 31 km. Ngoài ra, dự án còn làm đường giao thông hai bên bờ kè, xây dựng cống thoát nước, xây dựng 12 bến thuyền dọc tuyến kênh, xây dựng hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, xây công viên...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm