TP.HCM: Cán bộ quận 12 phải tận tụy phục vụ, gắn bó với dân

Sáng 26-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 12 lần thứ VI, TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc với sự tham dự của 283 đại biểu đại diện cho gần 8.600 đảng viên.
dai-hoi-quan-12

283 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận 12, TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12, cho biết trong nhiệm kỳ qua, quận 12 có gần 17.900 doanh nghiệp được thành lập mới. Quận đã thực hiện 18 dự án nạo vét, kiên cố hóa kênh rạch và nhiều dự án nâng cấp bờ bao sông, chống triều cường.
Theo ông Hiếu, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận 12 được giữ vững, không xảy ra các điểm nóng. Quận đã xây dựng và phát triển nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự; trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh, hệ thống camera phát huy hiệu quả.
Trong công tác thanh tra các lĩnh vực quản lý nhà, đất, thu, chi tài chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…. Đảng bộ quận 12 đã ban hành 41 quyết định kỷ luật, 46 thông báo phê bình… Từ đó, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 89%.
dai-hoi-quan-12

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận 12 được giữ vững, không xảy ra các điểm nóng. Ảnh: LÊ THOA

Đảng bộ quận 12 cũng đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên. Triển khai thanh tra kiểm tra theo đột xuất để ngừa sai phạm của đảng viên, cán bộ, ngăn ngừa hành vi tham nhũng.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá Đảng bộ quận 12 có nhiều kết quả nổi bật về kinh tế, chỉnh trang đô thị, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với chương trình “Vì quận 12 bình yên”….
Bà Châu bày tỏ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới với những thuận lợi cơ bản của vùng đất có truyền thống cách mạng – Chiến khu An Phú Đông, Vườn Cau đỏ Thạnh Xuân, tiềm lực con người, các cơ hội mới,… thì Đảng bộ và nhân dân quận 12 sẽ thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
Tuy nhiên, bà Châu cho biết với những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, gia tăng dân số cơ học, hệ thống hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng của những thông tin xấu, lôi kéo, kích động,… sẽ là những khó khăn, thách thức đối với Đảng bộ quận 12.
dai-hoi-quan-12

Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá Đảng bộ quận 12 có nhiều kết quả nổi bật về kinh tế, chỉnh trang đô thị,... Ảnh: LÊ THOA

Bà Tô Thị Bích Châu đề nghị Đảng bộ quận 12 tập trung các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp, hộ dân phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp đô thị”. Thực hiện tốt quản lý nhà, đất, tài sản thuộc sở hữu nhà nước, quản lý trật tự xây dựng theo tinh thần các chỉ thị của Thành ủy.
Bà Châu cũng đề nghị quận 12 thực hiện có hiệu quả Quy định 1374 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,… góp phần giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm.
Trong nhiệm kỳ này, quận 12 cũng cần đổi mới vai trò của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường đi cơ sở tìm hiểu và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. Qua đó, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.
“Cán bộ công chức tận tâm, tận tụy phục vụ dân, gắn bó với dân, thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, công tác dân vận và phát huy dân chủ ở cơ sở” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đặt hàng.
Đặc biệt, trong điều kiện bình thường mới như hiện nay, bà Tô Thị Bích Châu cho rằng Đảng bộ quận 12 cần tiếp tục quan tâm, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát lây nhiễm, không để xảy ra dịch là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ này….

100% công trình xây dựng phải được kiểm tra

Ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12, cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận 12 đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu để phát triển quận bền vững.

dai-hoi-quan-12
Ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12 cho biết nhiệm kỳ này Đại hội đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán pháp lệnh hàng năm từ 5% trở lên. Đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra theo đúng quy trình (trừ công trình bí mật nhà nước, công trình quốc phòng – an ninh), 100% công trình vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời.

Quận 12 cũng đặt ra chỉ tiêu nạo vét 27 tuyến kênh, rạch, duy tu nâng cấp 65 tuyến đường giao thông. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cũng như tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn phải đạt trên 95%.

Đảng bộ quận 12 cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu về an ninh trật tự. Trong đó phải kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ khám phá án, kéo giảm tai nạn giao thông, kéo giảm số vụ cháy, không để ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.

“100% người nghiện ma túy khi phát hiện phải được quản lý hiệu quả theo quy định” – ông Danh nói.

Theo Bí thư Quận ủy quận 12, Đảng bộ quận cũng đề ra ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp và tám công trình, chương trình trọng điểm cho nhiệm kỳ này.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm