Công an Chương Mỹ bị kiểm điểm vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại

Chiều 28-3, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thông báo nội dung Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 của UBND TP Hà Nội diễn ra ngày 26-3. Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Công an TP Hà Nội đẩy mạnh  triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, đặc biệt là đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm phụ nữ, trẻ em.

Ông Chung cũng giao Công an TP Hà Nội kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ do liên quan quá trình điều tra, xử lý vụ án xâm hại bé gái 10 tuổi tại địa bàn, đồng thời tổ chức công bố, công khai kết luận điều tra với dư luận, báo chí.

Bé VNQ (ảnh nhỏ) và bị can Nguyễn Trọng Trình chở đi bằng xe máy rồi xâm hại tình dục. Ảnh: Tuyến Phan

Như PLO đã thông tin, mới đây Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Điều tra ban đầu cho thấy trưa ngày 24-2, chị NTH (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng) nhận được cuộc điện thoại từ chồng, nói chị đi đón con gái là cháu VNQ (10 tuổi) đang đi lạc ở ngoài đường.

Gặp được con, chị H. tá hỏa khi thấy trên mặt và quần áo của con mình dính nhiều vết máu và liên tục gào khóc. Kiểm tra cơ thể, chị phát hiện trên cổ của Q. có vết hằn hình bàn tay, xương tay phải bị rạn, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục. Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, gia đình chị H. trình báo tới cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, nghi phạm được xác định là Nguyễn Trọng Trình.

Làm việc với công an, Trình khai nhận trong lúc đi bán thịt heo về thì thấy bé Q. đi một mình nên nảy sinh ý định xâm hại. Trình dụ dỗ cháu lên xe, chở tới một vườn chuối rồi dùng tay thực hiện hành vi dâm ô, khiến nạn nhân bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín... Trình bị khởi tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên tội danh và biện pháp ngăn chặn mà Công an Chương Mỹ áp dụng với Trình đã bị dư luận phản ứng dữ dội. Ngày 19-3, VKSND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu cơ quan tố tụng của Chương Mỹ áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển vụ án để điều tra lại vì cho rằng hành vi của Trình có dấu hiệu phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được quy định tại Điều 142 BLHS năm 2015, là loại tội đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, CATP Hà Nội đã yêu cầu rút hồ sơ, điều tra lại. Ngày 23-3, CATP Hà Nội đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính) từ tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi sang tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 5-5: Diễn tiến mới vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long; Nghi phạm sát hại chủ quán cà phê khai gì?

Bản tin trưa 5-5: Diễn tiến mới vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long; Nghi phạm sát hại chủ quán cà phê khai gì?

(PLO)- Diễn tiến mới nhất vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long; Tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi mất liên lạc ở Hà Tĩnh; Chủ tịch tỉnh Nam Định yêu cầu làm rõ vụ ‘không được cấp cứu vì chưa đóng viện phí’; Lời khai của nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tiền Giang; Lâm Đồng: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong nhà tắm.

Đọc thêm

Tuyên bố chung Việt Nam – Sri Lanka

Tuyên bố chung Việt Nam – Sri Lanka

(PLO)- Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak từ ngày 4 đến 6-5-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và thăm chính thức Liên bang Nga

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và thăm chính thức Liên bang Nga

(PLO)- Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Nghị quyết 68 Bộ Chính trị: Miễn trừ trách nhiệm cán bộ không tư lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Nghị quyết 68 Bộ Chính trị: Miễn trừ trách nhiệm cán bộ không tư lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

(PLO)- Theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trục lợi cá nhân, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; đồng thời, có cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình, không tư lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng có thiệt hại do rủi ro khách quan