Thông xe đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giải tỏa áp lực cho khu Đông TP.HCM

Thông xe đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giải tỏa áp lực cho khu Đông TP.HCM

(PLO)- Đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP Thủ Đức, được thông xe đã góp phần chia sẻ áp lực giao thông với đường nối cao tốc hiện hữu và khu vực An Phú.

Video: Thông xe đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giải tỏa áp lực cho khu Đông TP.HCM

Sáng ngày 17-9, Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Công ty Nguyên Phương đã tổ chức lễ thông xe công trình đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP.Thủ Đức.

song-hanh-1.jpeg
Đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn 1) đã chính thức thông xe, người dân đi lại thuận tiện hơn.
song-hanh-3.jpeg
Toàn cảnh đường song hành nhìn từ trên cao.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, ông Phan Công Bằng – Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Thảo – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cùng đại diện các sở, ban ngành và đại diện nhà đầu tư.

Tôi rất vui mừng khi được tham dự lễ khánh thành đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. TP Thủ Đức sẽ có thêm hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TP, chia sẻ áp lực giao thông với cao tốc hiện hữu.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Đại diện Công ty Nguyên Phương cho biết tuyến song hành cao tốc được khởi công năm 2017 theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) có chiều dài hơn gần 4 km, gồm hai đoạn đường rộng 20 m, quy mô bốn làn xe, nằm bên phải tuyến cao tốc theo hướng di chuyển đi Long Thành – Dầu Giây.

song-hanh-4.jpeg
Những chiếc xe đầu tiên chạy trên đường song hành đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
IMG_6884.JPG
Đường song hành đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giải tỏa áp lực giao thông khu vực nút giao An Phú và đường nối vào cao tốc.

Trong đó, đoạn 1 dài hơn 3,2 km, nối đại lộ Mai Chí Thọ đến đường Đỗ Xuân Hợp. Đoạn còn lại dài gần 700 m, nối từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Vành đai 2. Trên tuyến có hai cây cầu (cầu Bà Dạt, cầu Mương Kênh) và vỉa hè, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, cây xanh hai bên đường...

"Việc thông xe và đưa vào sử dụng đường song hành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông TP Thủ Đức nói chung, khu vực nút giao An Phú nói riêng. Đồng thời, giúp giảm tải cho đường dẫn cao tốc, lưu thông thông suốt với các tuyến đường lân cận như Nguyễn Thị Định, Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ, kết nối thuận lợi đến vành đai 2 và đồng bộ với nút giao An Phú" - đại diện Công ty Nguyên Phương nói.

Đại diện Công ty Nguyên Phương cũng cho biết đơn vị sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ để dự án có thể thông xe toàn tuyến theo kế hoạch đề ra. Từ đó, góp phần phát huy tối đa hiệu quả các công trình giao thông đã và đang đầu tư tại TP Thủ Đức, TP. HCM và khu vực.

song-hanh-2.jpeg
Ông Phan Công Bằng - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp để đưa đoạn 2 dự án này về đích đúng tiến độ.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: Việc thông xe đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ kịp thời cho việc giảm tải áp lực giao thông cho các khu dân cư trong khu vực trong giai đoạn tập trung thi công của nút giao An Phú. Đồng thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành nút giao An Phú theo kế hoạch đề ra.

"Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư, đơn vị thi công đã nỗ lực thi công trong thời điểm dịch để dự án về đích đúng tiến độ, chỉnh trang đô thị và chia sẻ áp lực giao thông với các tuyến đường hiện nay" - ông Bằng nói.

Ông Bằng cũng đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục nỗ lực, tập trung các nguồn lực để phối hợp, thi công hoàn thành đoạn 2 còn lại của đường song hành và thông xe toàn tuyến cho đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến trong năm 2025.

Ngay sau lễ công bố, người dân và các phương tiện giao thông theo quy định đã có thể đi lại thuận tiện trên tuyến đường này.

Phương tiện nào được lưu thông:

Sở GTVT TP.HCM thông báo: Từ ngày 17-9, sở tổ chức thông xe đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường vành đai 2, TP Thủ Đức (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Đỗ Xuân Hợp).

Phương án tổ chức giao thông:

Đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây:

Đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Nguyễn Thị Định: Tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống và xe 2 bánh. Cấm các loại xe ô tô tải, xe ô tô khách trên 16 chỗ lưu thông trên đoạn đường này.

Đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Mai Chí Thọ: Tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe 2 bánh.

Cấm xe ô tô lưu thông trên đoạn đường này.

Đọc thêm