Tái khởi động đường song hành Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức

(PLO)- Hiện nay, dự án song hành Võ Nguyên Giáp đang được tái khởi động, song vẫn chưa biết ngày khơi thông toàn bộ dự án này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV PLO, hiện nay chủ đầu tư dự án song hành Võ Nguyên Giáp (song hành xa lộ Hà Nội) là Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đang tái khởi động dự án này.

Đoạn đang được thi công là từ cầu Sài Gòn, tới cầu Rạch Chiếc, thuộc địa phận phường Thảo Điền, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Đoạn song hành Võ Nguyên Giáp khu vực phường Thảo Điền đã được thảm nhựa. Ảnh: ĐT

Đoạn song hành Võ Nguyên Giáp khu vực phường Thảo Điền đã được thảm nhựa. Ảnh: ĐT

Hiện nay các đơn vị đang tích cực thi công, người dân được lưu thông tạm thời. Ảnh: ĐT

Hiện nay các đơn vị đang tích cực thi công, người dân được lưu thông tạm thời. Ảnh: ĐT

Hiện nay, nhà thầu đang bắt đầu lu nền, thảm nhựa, bó vỉa hè và hoàn thiện các công đoạn cuối cùng trên đoạn song hành này (khoảng 1 km). Việc thi công dự án này là vô cùng cần thiết.

Bởi lẽ, khu vực phường An Phú, phường Thảo Điền (nhánh trái dự án) thường xuyên bị ùn ứ. Lúc này các phương tiện phải di chuyển về đường Võ Nguyên Giáp, còn đường song hành Võ Nguyên Giáp bị vướng mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công được.

Một đoạn khu vực đường song hành Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức được rào chắn. Ảnh: ĐT

Một đoạn khu vực đường song hành Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức được rào chắn. Ảnh: ĐT

Các phương tiện được lưu thông tạm, giảm ùn ứ cho khu vực đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: ĐT

Các phương tiện được lưu thông tạm, giảm ùn ứ cho khu vực đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: ĐT

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc điều hành dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, cho biết hiện nay đơn vị thi công đang tích cực thi công đường song hành trái, đường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên dự án này vẫn còn gặp khó khăn bởi trên đoạn đường này đang bị chồng lấn dự án.

"Trước mắt chúng tôi đã thảm nhựa để người dân lưu thông tạm, trong quá trình chờ hoàn thiện. Trên đường có hai ga metro số 1 đang được triển khai, chưa được lắp đặt hệ thống thoát nước nên dự án đang bị chờ nhau. Mặt khác, tại gần ga An Phú cũng có dự án lắp đặt cống thoát nước thải nên dự án cũng phải chờ. Chúng tôi đang phối hợp để dự án có thể hoàn thành vào cuối năm nay" - ông Nam nói.

Sau khi khu vực song hành Võ Nguyên Giáp, phường Thảo Điền hoàn thành, người dân sẽ lưu thông liên tục tới cầu vượt trạm 2.

Dự kiến từ nay tới cuối năm 2023, đường song hành trái Võ Nguyên Giáp (phường Thảo Điền) sẽ được khơi thông. Ảnh. ĐT

Dự kiến từ nay tới cuối năm 2023, đường song hành trái Võ Nguyên Giáp (phường Thảo Điền) sẽ được khơi thông. Ảnh. ĐT

Tuy nhiên, ông Nam cũng cho biết riêng nhánh phải đường song hành Võ Nguyên Giáp vẫn còn 2 điểm vướng.

Cụ thể, đoạn Công ty Kim Nam (gần trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội) hiện vẫn bị vướng mặt bằng. Tương tự, địa phận phường Tân Phú, TP Thủ Đức vẫn còn vướng 28 hộ dân. Tổng hai khu vực trên có chiều dài khoảng 800 m. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương để sớm có mặt bằng, thi công hoàn thiện toàn bộ đường song hành.

Toàn cảnh tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyễn Tiến

Toàn cảnh tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyễn Tiến

"Trường hợp có mặt bằng, chúng tôi sẽ hoàn thành trong vòng 3 tháng" - ông Nam nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm