Tìm đường ra nước ngoài lao động, 5 người bị đánh đập, tống tiền

(PLO)- Năm người muốn qua Đài Loan tìm việc nhưng lại bị đưa sang Campuchia, bị đánh đập, tra tấn khiến một người tử vong, bốn người khác thì tháo chạy về Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 bị can: Trần Thiết Thoại, Huỳnh Thị Út, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thanh Toàn (cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Trương Văn Chung (ngụ tỉnh Nghệ An) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

xuất cảnh trái phép

Bốn bị can Trần Thiết Thoại, Huỳnh Thị Út, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thanh Toàn

xuất cảnh trái phép

Bị can Trương Văn Chung

Trước đó, vào tối 25-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát tại khóm Tân Khánh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú) đã phát hiện bốn người (ngụ các tỉnh phía Bắc) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Điều đáng nói, trên người các đối tượng có nhiều vết thương và tinh thần hoảng loạn. Những người này được lực lượng chức năng đưa về chăm sóc y tế, nghỉ ngơi để ổn định tinh thần, sau đó làm việc với cơ quan chức năng để ghi nhận lời khai.

xuất cảnh trái phép

Các nạn nhân kể lại việc bị tra tấn, đánh đập

Ông NVT (41 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) trình bày ông và năm người đã liên hệ với đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép để đưa qua Đài Loan tìm việc, giá 6.500 USD/người (khoảng 150 triệu đồng), thoả thuận khi qua đến nơi mới trả tiền.

Trưa 25-8, ông T và 4 người khác được đưa đến một tòa nhà tại Campuchia và được thông báo là tạm nghỉ để chờ tàu đến rước đi. Tuy nhiên, họ vừa bước vào phòng thì có hơn 10 khác người ập đến dùng súng, dao, gậy khống chế trói chân tay rồi đánh đập và cướp tài sản (tiền và điện thoại di động).

Các nạn nhân bị tách ra giam giữ ở những phòng khác nhau và bị tra tấn dã man, quay video đe doạ gia đình phải đưa tiền chuộc với giá 300 - 500 triệu/ người. Khi thân nhân của họ ở Việt Nam chần chừ chưa gửi tiền chuộc thì họ tiếp tục bị đánh đập, tra tấn. Có một người trong nhóm ông T đã bị đánh đập, tra tấn đến tử vong.

xuất cảnh trái phép

Nạn nhân bị các đối tượng trói lại rồi đốt nilon nhỏ vào người. Ảnh: CA

Hoảng sợ, gia đình các nạn nhân đã nhiều lần chuyển tổng cộng gần 500 triệu đồng tuy nhiên các đối tượng này vẫn không thả người. Lợi dụng sơ hở của các đối tượng, ông T cùng ba người khác đã trốn chạy về Việt Nam bằng đường sông.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Tổ công tác phối hợp của Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đã truy xét, bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan để điều tra truy tố trước pháp luật.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm