Tin người yêu nhí, thanh niên lãnh 14 năm tù

Ngày 10-1, TAND TP Cần Thơ xét xử kín và tuyên phạt Nguyễn Phước Thuận (20 tuổi) 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, tòa công nhận việc bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 54 triệu đồng. Trước đó, phía bị hại yêu cầu bồi thường 60 triệu và gia đình Thuận đã bồi thường được 6 triệu.

Bị cáo Thuận nghe tòa tuyên án ngày 10-1. Ảnh: NN

Theo cáo trạng, Nguyễn Phước Thuận và em NTBT (13 tuổi) quen nhau thông qua mạng xã hội Facebook từ khoảng đầu tháng 6-2019. Trong thời gian này, hai người thường trò chuyện qua lại trên mạng xã hội nên phát sinh tình cảm.

Hơn một tháng sau đó, Thuận hẹn gặp T. và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu…

Do T. đi chơi với Thuận nhiều ngày không về nhà nên mẹ của T. hỏi chuyện và T. kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Ngày 12-8-2019, mẹ em T. đến công an huyện trình báo về hành vi của Thuận. Hai ngày sau Thuận bị bắt.

Thuận khai khi quen biết với T. bị cáo có hỏi tuổi thì T. nói mình đã 17 tuổi, Thuận tin là thật và không bao giờ hỏi tuổi nữa. Do cả hai có tình cảm nên mới dẫn đến các hành vi trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.