Bị truy tố vì 'quan hệ' với người yêu nhí trong nhà nghỉ

Ngày 21-9, VKSND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Võ Xuân Hiệp (21 tuổi, ngụ xã Pơng Drang, huyện Rông Búk, Đắk Lắk) về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị truy tố vì đưa người yêu nhí vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Ảnh minh họa

Theo đó, đầu tháng 12-2018, qua mạng xã hội Facebook, Hiệp quen biết và phát sinh quan hệ tình cảm yêu đương với em B. (SN 2004, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), là học sinh lớp 9 một trường trên địa bàn. Tối 30-1-2019, thanh niên này điều khiển xe máy đến nhà rủ em B. đi chơi thì B. đồng ý.

Sau đó Hiệp chở em B. đi chơi lòng vòng trên đường khu vực trung tâm thị xã Buôn Hồ, rồi rủ em B. vào một nhà nghỉ tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ thuê phòng để quan hệ tình dục. Sau đó, Hiệp chở em B. về nhà.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 2 đến giữa tháng 3-2019, Hiệp nhiều lần rủ em B. đến một số nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ để quan hệ tình dục.

Đến sáng 18-3-2019, mẹ em B. đi TP.HCM lấy hàng về, không thấy con gái ở nhà nên đã gọi điện thoại cho em B. Hiệp chở em B. về nhà. Tại đây, người nhà gặng hỏi thì được em B. kể lại sự việc.

Sau đó, Hiệp bị người thân của em B. gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm