TP Thanh Hóa sắp có phố đi bộ với nhiều trải nghiệm đặc biệt

TP Thanh Hóa sắp có phố đi bộ với nhiều trải nghiệm đặc biệt

(PLO)- Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến vận hành, khai thác vào cuối tháng 3 với mục tiêu mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.

Sáng 14-3, UBND TP Thanh Hóa thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã thảo luận, thống nhất phương án thành phố sẽ chính thức vận hành Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn vào cuối tháng 3.

Đường Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa sẽ trở thành phố đi bộ vào cuối tháng 3-2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đường Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa sẽ trở thành phố đi bộ vào cuối tháng 3-2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí của TP Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí của TP Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn mang đến cho người dân và du khách không gian thoải mái cùng những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn về vùng đất cũng như con người xứ Thanh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn mang đến cho người dân và du khách không gian thoải mái cùng những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn về vùng đất cũng như con người xứ Thanh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo UBND TP Thanh Hóa, phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn sẽ bố trí bốn không gian khác nhau nhằm tạo ra những sắc thái riêng biệt về văn hóa vùng đất xứ Thanh. Trong ảnh phố đi bộ Phan Chu Trinh giao cắt với đường Hạc Thành. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo UBND TP Thanh Hóa, phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn sẽ bố trí bốn không gian khác nhau nhằm tạo ra những sắc thái riêng biệt về văn hóa vùng đất xứ Thanh. Trong ảnh phố đi bộ Phan Chu Trinh giao cắt với đường Hạc Thành. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khu vực sân khấu chính và toàn bộ đường lát đá sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc, thể thao, trình diễn thời trang, các trò chơi, trò diễn dân gian, nghệ thuật đường phố, hoạt động thể thao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khu vực sân khấu chính và toàn bộ đường lát đá sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc, thể thao, trình diễn thời trang, các trò chơi, trò diễn dân gian, nghệ thuật đường phố, hoạt động thể thao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khu vực đài phun nước, khu vực Nhà hát Quảng Trường Lam Sơn sẽ là phố đi bộ, điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến trải nghiệm không gian độc đáo của xứ Thanh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khu vực đài phun nước, khu vực Nhà hát Quảng Trường Lam Sơn sẽ là phố đi bộ, điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến trải nghiệm không gian độc đáo của xứ Thanh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phương án thống nhất của Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa, phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn sẽ diễn ra từ 19 giờ -23 giờ (theo giờ mùa Hè) và từ 18 giờ 30-23 giờ (theo giờ mùa Đông). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phương án thống nhất của Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa, phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn sẽ diễn ra từ 19 giờ -23 giờ (theo giờ mùa Hè) và từ 18 giờ 30-23 giờ (theo giờ mùa Đông). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian Quảng Trường Lam Sơn sẽ vận hành và khai thác vào cuối tháng 3-2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian Quảng Trường Lam Sơn sẽ vận hành và khai thác vào cuối tháng 3-2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
UBND TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan này chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng khẩn trương hoàn chỉnh phương án để báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20-3 để làm cơ sở để trình bày Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh này xem xét, quyết định. Trong ảnh một góc Quảng Trường Lam Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

UBND TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan này chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng khẩn trương hoàn chỉnh phương án để báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20-3 để làm cơ sở để trình bày Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh này xem xét, quyết định. Trong ảnh một góc Quảng Trường Lam Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng trường Lam Sơn có những gì?

Theo UBND TP Thanh Hóa, phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng Trường Lam Sơn sẽ bố trí 4 không gian khác nhau nhằm tạo ra những sắc thái riêng biệt về văn hóa vùng đất xứ Thanh

Một là, không gian khu vực Quảng trường Lam Sơn, tại khu vực sân khấu chính và toàn bộ đường lát đá sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc, thể thao, trình diễn thời trang, các trò chơi, trò diễn dân gian, nghệ thuật đường phố, hoạt động thể thao…

Hai là, không gian nón lá tại đường Lý Nhân Tông được bố trí các ki ốt bán đồ ăn nhanh để phục vụ du khách; đường Hồ Xuân Hương (không gian Hội An) sẽ bố trí các ki-ốt bán đồ lưu niệm, sách, báo và đồ uống phục vụ du khách; phố Nguyễn Đôn Tiết (không gian sắc màu) được bố trí các ki-ốt bán đồ ăn nhanh, đồ nướng và các loại hình ẩm thực đường phố khác.

Ba là, không gian 3 sẽ bố trí tại một phần của tuyến đường Phan Chu Trinh, khu vực 2 cổng chào giao đường Hạc Thành và đường Dương Đình Nghệ sẽ bố trí các ki-ốt di động giới thiệu các tác phẩm mỹ nghệ, điêu khắc, sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống, đá quý, đá phong thủy.

Bốn là, không gian bố trí khu vực ăn nhanh, nước giải khát bên cạnh đài phun nước phía Tây Quảng Trường để phục vụ trẻ em, du khách vui chơi tại khu vực này, dự kiến khoảng từ 10 đến 15 ki-ốt.

Đọc thêm