TP.HCM: Hiệu trưởng quyết định tổ chức bán trú khi học lại

Ngày 29-4, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Trong đó, một nội dung đáng chú ý được đề cập là việc tổ chức bán trú, học hai buổi/ngày sẽ do trường quyết định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phối hợp khẩn trương hoàn thành việc cấp phát khẩu trang cho học sinh phổ thông các trường công lập theo nghị quyết của HĐND. Hạn chót để các trường nhận khẩu trang ngày 2-5, đảm bảo phát cho tất cả học sinh trong ngày đầu đến trường.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9, TP.HCM trong một giờ ăn trưa tại trường. Ảnh: NQ

Các cơ sở phải xây dựng tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách, bố trí lệch ca lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo giãn cách trước giờ học, giờ chơi, giờ tan trường.

Ngày 2-5, các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống... tập trung cán bộ, giáo viên chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Sở GD&ĐT lưu ý các trường dành thời gian kiểm tra, củng cố kiến thức học sinh đã học trực tuyến. Căn cứ vào đó phân loại, có kế hoạch phụ đạo riêng.

Sở cũng giao các trường căn cứ điều kiện cụ thể mà hiệu trưởng quyết định tổ chức bán trú, học hai buổi/ngày cho phù hợp, đảm bảo an toàn, thực hiện các biện pháp phòng dịch, không để dịch lây nhiễm.

Trước đó, ngày 28-4, UBND TP đã ban hành văn bản về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4-5, được phân bố theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm