TP.HCM: Lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thông qua chiến dịch Giờ Trái đất 2024

TP.HCM: Lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thông qua chiến dịch Giờ Trái đất 2024

(PLO)- Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 hướng đến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, hướng tới nền kinh tế các bon thấp.

Năm 2024, sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 23-3.

Để hưởng ứng chiến dịch này, TP.HCM cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội và góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Gio-Trai-dat-18.jpg
Đêm sự kiện tắt điện để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2024.

Tối ngày 23-3, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức chương trình văn nghệ, giao lưu nhân vật truyền cảm hứng để truyền tải các thông điệp của Chiến dịch Giờ Trái đất và phát động Chiến dịch bằng cách tắt các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong 1 giờ (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30) nhằm tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất 2024.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 hướng đến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường trong bối cảnh cả nước đang thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp.

Hoa hậu H'Hen Niê, Đại sứ của chiến dịch Giờ Trái đất 2024 chia sẻ: "Chiến dịch Giờ trái đất là một chiến dịch ý nghĩa, nhằm lan tỏa nhiều giá trị tích cực. H'Hen Niê hy vọng thông qua chiến dịch này sẽ lan tỏa tình yêu môi trường, tình yêu trái đất đến nhiều người hơn nữa. Hy vọng trong tương lai, mọi người sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường, tạo ra nhiều giá trị tích cực".

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Đây là một sự kiện quốc tế thường niên được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện nhưng không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong 1 giờ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 (giờ địa phương) ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu trong suốt thời gian tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận được:

Giờ Trái đất
Lãnh đạo, ban tổ chức và các đại sứ của chiến dịch Giờ Trái đất thực hiện nghi thức tắt điện.
Gio-Trai-dat-19.jpg
Gio-Trai-dat-17.jpg
Tiết mục nhảy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.
Gio-Trai-dat-8.jpg
Bộ sưu tập thời trang làm từ các vật liệu tái chế của NTK Nguyễn Việt Hùng được các hoa hậu, á hậu trình diễn tại sự kiện Giờ Trái đất 2024.
Gio-Trai-dat-7.jpg
Bộ sưu tập được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.
Gio-Trai-dat-6.jpg
Gio-Trai-dat-5.jpg
Gio-Trai-dat-3.jpg
Hoa hậu H'Hen Niê - đại sứ của chiến dịch giao lưu tại sự kiện.
Gio-Trai-dat.jpg
Nhiều hoạt động văn nghệ hấp dẫn tại sự kiện.
Gio-Trai-dat-11.jpg
Năm 2024, sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 23-3.
Gio-Trai-dat-12.jpg
Hoa hậu H'Hen Niê biểu diễn tại sự kiện.
Gio-Trai-dat-13.jpg
Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân trình diễn ca khúc "Yêu nhau nhé bạn thân" tại sự kiện.
Gio-Trai-dat-0.jpg
Sau khi tắt đèn, các nghệ sĩ bật đèn flash để hưởng ứng chiến dịch.
Gio-Trai-dat-9.jpg
Gio-Trai-dat-14.jpg

Đọc thêm