Trà Vinh hỗ trợ chi phí vận chuyển nông sản cho nông dân

Sau khi đê Hải Thành Hòa ở Trà Vinh được cắt để phục vụ thi công thông luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, việc vận chuyển hàng nông sản của người dân xã Đông Hải, huyện Duyên Hải gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đây, hàng nông sản của khu vực này được lưu thông chủ yếu qua tuyến đê Hải Thành Hòa về xã Dân Thành ra tỉnh lộ 913. Nay tuyến đê bị cắt, hàng nông sản phải vận chuyển qua đường khác bằng xe tải nhỏ khiến chi phí vận chuyển tăng cao. Vì vậy, thương lái mua hàng nông sản với giá thấp hơn khiến nông dân bị thiệt.


Hàng nông sản của nông dân khu vực Cồn Nhàn, xã Đông Hải (Duyên Hải, Trà Vinh) được trữ tại nhà chờ thương lái đến mua. Ảnh: MINH ĐÔNG

Ông Tăng Văn Mừng, lão nông ở khu vực Cồn Nhàn, xã Đông Hải, cho biết: “Sau khi cắt đê để thông luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, hàng nông sản ở đây đã bị giảm giá 1.500-2.000 đồng/kg, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của nông dân”. Tương tự, anh Trần Văn Điền kể anh vừa thu hoạch được hơn 3,5 tấn củ hành tím đang để ngoài rẫy nhưng cả chục ngày qua chưa có thương lái đến mua. Trong khi gần giáp tết mà giá nông sản đang có xu hướng giảm. Cuối tháng 12-2015, giá củ hành tím còn dao động 25.000-35.000 đồng/kg nhưng hiện nay giá chỉ còn 15.000 đồng/kg.

Để tháo gỡ phần nào khó khăn này, UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển nông sản, thủy sản cho bà con ở khu vực này. Theo đó, tỉnh hỗ trợ 265.000 đồng/tấn nông sản, thủy sản; thời gian hỗ trợ từ ngày 13-1 đến hết 31-5-2016. Theo khảo sát của tỉnh, hiện có 738 hộ bị ảnh hưởng với tổng sản lượng nông sản khoảng 14.734 tấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm