Tranh cãi tiền 'bo', nữ tiếp viên karaoke giết đồng nghiệp

Ngày 12-11, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Châu Hà (20 tuổi, ngụ tỉnh  Sóc Trăng) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào tối 17-4, Hà cùng với Võ Nguyễn Ngọc Thư (19 tuổi) và Âu Duy Nam cùng đi nhậu ở quán bar Newclup (trên đường Phạm Thanh, phường 5, TP Mỹ Tho). Tại đây, Nam đưa Hà 1 triệu đồng tiền bồi dưỡng để Hà đưa lại cho Thư và nói Thư về trước. Thư cho rằng Hà đuổi mình về nên hai bên xảy ra cự cãi.

Bị cáo Huỳnh Thị Châu Hà tại tòa

Hà khai do nhìn thấy Thư nhắn tin cho ai đó đến quán gấp, bị cáo nghi ngờ Thư kêu người đến đánh mình nên lấy con dao giấu sau lưng.

Khi Thư chuẩn bị về, Hà đi ra trước đứng đợi để giảng hòa. Tuy nhiên, tại đây cả hai lại tiếp tục xảy ra cự cãi về chuyện tiền "bo" và chuyện bị đuổi về nên Thư lấy nón bảo hiểm đánh Hà nhưng không trúng. Lúc này, Hà rút dao tấn công Thư bảy nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm