Triều Tiên phát triển thành công động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn

Ngày 24-3, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tuyên bố Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn.

Trước nay, các tên lửa đạn đạo nhắm tới Hàn Quốc và các căn cứ của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương và trên đất Mỹ thường được biết đến là dùng động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng.

Động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng cần phải được tiếp liệu trước mỗi lần phóng tên lửa, vì thế bất tiện trong thời điểm khẩn cấp. Động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn giúp giảm thời gian chuẩn bị phóng tên lửa và tăng tính linh động và hiệu quả của loại vũ khí này.

Theo KCNA, lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm này và tuyên bố thành công này sẽ tăng khả năng tấn công của tên lửa Triều Tiên với kẻ thù.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc ngày 24-3. Ảnh: AP

Theo nhà phân tích quân sự Chae Yeon-seok thuộc Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc, động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn được dùng cho các tên lửa có tầm xa khoảng 400-500 km, có nghĩa tầm bắn bao quát cả Hàn Quốc. Hiện Triều Tiên đang nỗ lực phát triển động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn dùng được cho các loại tên lửa tầm trung và tầm xa.

Trong ngày 24-3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cần thời gian để thẩm tra và phân tích tuyên bố này của Triều Tiên.

Theo hãng tin AP (Mỹ), nếu thông tin này là sự thực thì Triều Tiên đã được mốc quan trọng trong tăng cường khả năng tấn công của tên lửa đối với Hàn Quốc và Mỹ.

Ngày 24-3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã phải chỉ đạo tăng cường an ninh cho dinh tổng thống, một ngày sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ phá hủy dinh tổng thống Hàn Quốc và giết bà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm