Trung Quốc có máy bay điện đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đã sản xuất được chiếc máy bay chở khách chạy bằng đầu tiên trên thế giới và sẽ sớm nhận được giấy chứng nhận cho phép chiếc máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên.
Loại máy bay này là RX1E, có sải cánh dài 14,5 mét và tải trọng tối đa là 230 kg. Nó có thể bay ở độ cao 3000 mét.
Việc sạc điện cho chiếc máy bay này mất khoảng hai giờ. Với lượng điện nạp như thế, nó có thời gian bay là khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ, với tốc độ tối đa 160 km/h.
Được biết, Trường Đại học hàng không vũ trụ Thẩm Dương đã phối hợp cùng Học viện Hàng không Liêu Ninh thuộc tỉnh Liêu Ninh để thiết kế chiếc máy bay này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

(PLO) - Những hệ thống phòng không Nga không được thiết kế để đối phó các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam, mà là để đối phó các cuộc tấn công của NATO ở phía tây.