Thành lập “cơ quan quân sự” với khoảng 1.200 quân đóng ở “TP Tam Sa”, đảo lèo tèo một số nhà gỗ rộng chừng 2,13 km2 thuộc quần đảo Hoàng Sa ở biển Đông.
Đất liền gần “TP Tam Sa” nhất là đảo Hải Nam cách xa nơi đó đến 350 km. Công việc tiếp tế hết sức hạn chế. Chỉ một tàu từ TQ chở nhu yếu phẩm ra cung cấp cho dân đảo mỗi tháng hai lần.
Điều gì thúc đẩy TQ có động thái như vậy?
Vừa trải qua xáo trộn nội bộ sau vụ Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai (bí thư Thành ủy Trùng Khánh) bị cách chức, bộ máy lãnh đạo hiện tại của TQ không muốn bị xem là yếu ớt và muốn chỉnh đốn lại niềm tin về chủ nghĩa dân tộc. Không có gì hướng chú ý của người dân ra khỏi tin tức về các vụ bê bối tiền bạc của một số lãnh đạo đảng bằng cách tạo ồn ào về quân sự.
Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản TQ tương lai Tập Cận Bình cũng không chấp nhận bắt đầu nhiệm kỳ cầm quyền với hình ảnh một nhà lãnh đạo mềm yếu không thể bảo vệ lợi ích quốc gia…
Song song đó, TQ muốn phát một thông điệp đến các nước tranh chấp chủ quyền ở biển Đông rằng TQ sẵn sàng phản ứng quân sự để bảo vệ lập trường chủ quyền, TQ muốn thấy Mỹ sẽ không nhất thiết can thiệp quân sự vào mọi tình huống và các nước Đông Nam Á cần lưu tâm đến thực tế đó…
Bằng cách thiết lập sự hiện diện quân sự trên quần đảo Hoàng Sa, TQ muốn củng cố tuyên bố chủ quyền ở biển Đông và khuyến cáo các cường quốc khác tránh xa khu vực. Dù vậy, chính sách này cũng có cạm bẫy riêng:
Trước hết, TQ sẽ vấp phải những vấn đề hết sức khó khăn để duy trì an ninh cho “cơ quan quân sự Tam Sa”. TQ sẽ phải cật lực triển khai hải quân và không quân, chưa kể cơn ác mộng về tiếp tế hậu cần.
Kế tiếp, các nước tranh chấp khác ở biển Đông có thể liên kết để phản đối tuyên bố chủ quyền của TQ và thậm chí có thể hoan nghênh sự hiện diện quân sự và viện trợ quân sự của Mỹ.
Cuối cùng, “cơ quan quân sự Tam Sa” hoàn toàn bị đặt trong tình thế nguy hiểm và có thể bị xóa sổ bằng một đòn tấn công. Chỉ cần một quả tên lửa trang bị laser định hướng bắn từ biển vào, cơ quan này sẽ tan tành thành mây khói. TQ sẽ không bao giờ biết được đối phương nào bắn, vậy lúc đó TQ sẽ trả đũa ai?
Bây giờ vẫn chưa quá muộn để TQ nhận ra hành động điên rồ của mình, rút khỏi các đảo không có nhiều cư dân sinh sống và tìm kiếm giải pháp hòa bình theo Công ước LHQ về Luật Biển. Thái độ hợp tác và thiện chí của các nước Đông Nam Á cũng như cộng đồng quốc tế có giá trị vượt xa bất kỳ lợi ích nào mà TQ có thể đạt được từ hành vi chiếm giữ các đảo hoang vu này.
RS KALHA(*) (LÊ LINH lược dịch)
(*) Bài viết của nguyên Thứ trưởng Ngoại trưởng Ấn Độ RS Kalha đăng ngày 30-7 trên trang web của Viện Phân tích và Nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ.