Nguyễn Triệu Đức tức Đức “cọp" (trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Phạm Như Khoa tức Khoa “rồ" (trú tại Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Nguyễn Vinh Sinh (tức Vinh “răng", trú tại phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về các tội danh trên.

Nguyễn Triệu Đức.
Đầu tháng 11/2008, cơ quan CSĐT, Bộ Công an phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội có một số đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua Internet, cá độ bóng đá và tổ chức đưa người đi đánh bạc trên tàu du lịch biển. Qua điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ 3 bị can trên để điều tra.
Trong vụ án này, Nguyễn Triệu Đức là người giữ vai trò chính. Ngoài hành vi cá độ trực tiếp với Phạm Như Khoa, Đức sử dụng mạng Internet và xin Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “sự") cung cấp cho Khoa 2 máy, cho Sinh sử dụng máy tính gia đình để tổ chức đánh bạc cá độ với Khoa và Sinh.
Theo đó, Đức đã cá độ với Khoa 30 lần và thua trên 37 triệu đồng; cá độ với Khoa và Sinh tổng cộng 45 lần, thắng trên 9,6 tỉ đồng. Trong đó, thắng của Khoa 9,3 tỉ đồng và Sinh trên 315 triệu đồng. Đức đã thu lời bất chính hưởng số tiền hoa hồng gần 1 tỉ đồng. Số tiền thắng, thua, Đức thanh toán với Hạnh nhiều lần, hiện Hạnh “sự" đang bỏ trốn.
Trên cơ sở này, Viện KSND tối cao xác định các bị can có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cần xử lý trước pháp luật, ủy quyền cho Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố trước tòa khi xét xử sở thẩm vụ án này.
Trong vụ án có một số bị can được xác định có hành vi đánh bạc với Đức nhưng do chưa đủ căn cứ kết luận nên cơ quan Công an chưa xử lý. Riêng bị can Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh “Sự") là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, trùm cờ bạc có "tên tuổi" trong giới "làm ăn" ở Hà Nội, TP HCM, kết bạn với Dung Hà, ở TP Hải Phòng... đã có hành vi tổ chức đánh bạc trên tàu biển nhưng đã bỏ trốn nên cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý ở một vụ án sau.
Theo Đào Minh Khoa (CAND)