Buổi làm việc giữa Tư lệnh Quân khu 4 (Campuchia) và Tư lệnh Quân khu 2 (Thái Lan) tại cửa khẩu quốc tế O smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) đã kết thúc vào khoảng 11 giờ sáng 29-7 với việc hai bên nhất trí ngừng bắn theo thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước nhất trí tại Malaysia hôm 28-7, tờ Khmer Times đưa tin.
Tư lệnh của hai bên cũng nhất trí tăng cường giao tiếp, đối thoại giữa hai bên và nếu có vấn đề gì thì hai quân khu phải giải quyết chung với mỗi bên có 4 người.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata, Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia cũng đã gặp Tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan. Cuộc họp bắt đầu từ 9 giờ sáng 29-7 và kéo dài khoảng 10 phút tại làng Kbal Spean, TP Poipet, tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia).
"Cả hai bên đã gặp nhau và nhất trí duy trì lệnh ngừng bắn, tạm dừng huy động quân đội và tránh mọi xung đột quân sự. Chúng tôi đã khởi động liên lạc trực tiếp và trao đổi thông tin. Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, các chỉ huy này sẽ xin chỉ đạo từ cấp trên” - bà Socheata nói.
Theo bà Socheata, các chỉ huy đã nhất trí về biên bản cuộc họp, đồng thời lưu ý rằng các vấn đề chưa giải quyết khác sẽ được chuyển đến Ủy ban Biên giới chung (GBC) để thảo luận thêm.
Cũng theo bà Socheata, Tư lệnh Quân khu 5 của Campuchia và Tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan thống nhất tôn trọng lệnh ngừng bắn, chấm dứt việc tăng quân và tránh xung đột.
Trước đó, trong cuộc họp báo chung sau đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan chiều 28-7 tại Malaysia, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đồng ý ngừng bắn lập tức và vô điều kiện, chấm dứt 5 ngày giao tranh ở biên giới Thái Lan-Campuchia.
Hai nhà lãnh đạo cùng đồng ý tổ chức cuộc họp giữa các chỉ huy quân khu (quân khu 1 và 2 phía Thái Lan, quân khu 4 và 5 phía Campuchia) vào sáng 29-7. Sau đó nếu được đồng thuận sẽ có cuộc gặp giữa các tùy viên quốc phòng do Chủ tịch ASEAN dẫn đầu.
Phía Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin các tư lệnh hai bên đồng ý ngừng bắn.