Lịch sử y học không ghi nhận bất kỳ con số đáng kể các ngoại lệ nào của phương pháp tự phẫu thuật. Tuy vậy, cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam, dường như đang cố ghi tên mình vào một trong những ngoại lệ đó.
Trả lời Bee.net.vn, luật gia, nhà báo Đinh Anh Tuấn cho rằng: “Đến giờ chưa có ai đầu thú về việc mình đã nhận hối lộ. Nếu sự việc bị phát giác thì họ đem trả lại số tiền đã nhận đó. Hình thức cao nhất là họ trả lại do bị tố cáo từ phía người đưa hối lộ. Người đưa hối lộ quan niệm là người bị hại nên tố giác nhưng tố giác khi hành vi đã hoàn thành thì về bản chất nó là hành vi đầu thú. (Bee.net.vn, 3-7-2012)
Sự bế tắc của cuộc chiến chống tham nhũng, không chỉ phản ánh sự bế tắc của hệ thống cơ quan nhà nước trong việc cắt bỏ u nhọt của chính mình, mà còn phản ánh “năng lực phản tư” rất yếu kém của xã hội Việt Nam đương đại.
Năng lực phản tư được hiểu là khả năng của con người hay tổ chức trong việc tự phủ định chính mình. Điều này có nghĩa là nhờ một cơ chế nào đó, con người hay tổ chức thừa nhận sự yếu kém của mình và trên cơ sở đó mà có cách khắc phục.
Không có năng lực phản tư, gánh nặng chống tham nhũng dường như dồn hết lên… sự tự giác của những kẻ tham nhũng.