Từ việc sơn hình cờ Tổ quốc lên tường nhà ở Quảng Ninh: Vẽ và treo quốc kỳ sao cho đúng?

(PLO)- Một người đàn ông đã sơn hình lá cờ Tổ quốc lên tường nhà mình; chính quyền đã vận động gia đình quét lại tường để lá cờ Tổ quốc nhìn mới và đẹp hơn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai ngày qua, mạng xã hội có nhiều ý kiến về việc một người dân tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sơn lá cờ Tổ quốc lên tường nhà nhưng sau đó đã bị công chức phường yêu cầu xóa đi.

Nhiều bình luận cho rằng việc sơn tường nhà là quyền tự do của mỗi người, không ai được quyền yêu cầu xóa. Nhiều ý kiến đặt vấn đề rằng việc sơn lá cờ Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước, chứ có vi phạm chi đâu...

Bài viết phản ánh trên mạng xã hội về việc sơn lá cờ Tổ quốc lên tường nhà nhưng bị chính quyền yêu cầu xóa đi
Bài viết phản ánh trên mạng xã hội về việc sơn lá cờ Tổ quốc lên tường nhà...

Chuyện xảy ra từ năm 2020

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường Yết Kiêu, TP Hạ Long cho biết có sự việc như vậy trên địa bàn phường nhưng không đúng như những gì mạng xã hội đang phản ánh.

“Sự việc này xảy ra từ năm 2020 ở một hộ dân trên địa bàn phường. Gia đình này là Việt kiều, không thường có mặt tại địa phương” - Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu Ngô Văn Ích cho biết.

Theo ông Ích, trước đó gia đình có sơn hình lá cờ Tổ quốc lên tường nhà, tuy nhiên sau một thời gian, hình ảnh lá cờ Tổ quốc bị bạc màu. Chính quyền đã vận động gia đình quét lại tường để lá cờ Tổ quốc nhìn mới, đẹp hơn để không phản cảm; hoặc chủ nhà có thể quét lại, bỏ hẳn hình ảnh lá cờ Tổ quốc đi để không phải sơn, quét lại nhiều lần.

“Sau đó, gia đình đã sơn lại, bỏ hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Sự việc chỉ có vậy và đã xảy ra từ lâu nhưng không hiểu sao tự dưng giờ lại được đưa lên mạng xã hội với một chiều hướng khác” - lãnh đạo phường Yết Kiêu nói.

Theo một số chuyên gia truyền thông, sự việc như tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long được một số trang mạng đưa lên nhằm “câu view, câu like”, dựa theo trào lưu lá cờ Tổ quốc trên mái nhà đang nhận được sự chú ý những ngày qua.

thumb-11294124-1723532340684-1723532342101324304068.jpg
Trào lưu vẽ hình lá cờ Tổ quốc trên mái nhà đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo đó, những hình ảnh về lá cờ Tổ quốc trên các mái nhà bằng tôn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội nhiều ngày qua, thu hút hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người không chỉ để lại những bình luận thể hiện lòng yêu nước, tự hào mà còn rủ nhau tham gia, biến nó thành một hiện tượng ngoài đời thật và cả trên không gian số. Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân hưởng ứng trào lưu này rất sôi nổi, như một hành động nhỏ đầy ý nghĩa đón mừng lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2024).

Nên vẽ cờ Tổ quốc sao cho đúng?

Điều 13 Hiến pháp 2013 quy định về Quốc kỳ Việt Nam như sau:

- Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

- Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Quốc kỳ Việt Nam sẽ có hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Trên thực tế, có một số kích thước tiêu biểu của cờ Tổ Quốc như: 60 x 90 cm, 70 x 105 cm, 80 x 120 cm, 90 x 140 cm, 120 x 180 cm, 140 x 210 cm. Kích thước khổ lớn của cờ Tổ quốc gồm: 2 x 3 m, 4 x 6 m, 6 x 9 m....

Như vậy, người dân khi muốn theo trào lưu vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà thì có thể dựa vào tỉ lệ nêu trên để vẽ cho đúng.

Cần lưu ý gì về cách treo cờ Tổ quốc?

Phần III Điều lệ 974-TTg năm 1956 quy định về việc dùng quốc kỳ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa như sau:

- Khi treo quốc kỳ thì phải chú ý đừng để ngược ngôi sao.

- Treo quốc kỳ ta với quốc kỳ một nước khác: Người đứng đằng trước nhìn vào thì cờ của ta ở bên tay phải, cờ nước ngoài ở bên tay trái.

- Khi cần treo quốc kỳ của ta và quốc kỳ nhiều nước khác thì sẽ có chỉ thị riêng của Chính Phủ định rõ thứ tự xếp đặt các cờ.

- Khi treo cờ của ta và cờ các nước khác, thì các cờ phải làm đúng biểu mẫu, làm bằng nhau và treo đều nhau, không treo lá to lá nhỏ, lá cao lá thấp.

- Treo cờ và ảnh: Treo ảnh Chủ tịch nước cùng với quốc kỳ thì để ảnh thấp hơn quốc kỳ, hoặc để ảnh trên nền quốc kỳ dưới ngôi sao. Ở các cơ quan, chỉ treo thường xuyên ảnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm